Thứ năm, 25/04/2024, 09:01 [GMT+7]

Thêm một mùa xuân ấm áp nghĩa tình

Thứ sáu, 27/01/2023 - 14:39'
Những ngày cuối năm, trên các tuyến đường lớn, ai ai cũng tất bật mua sắm, chuẩn bị chu toàn cho dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới. Không khí tết đã lan toả khắp các cung đường, ngõ hẻm. Khoảng thời gian này, việc chăm lo tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lai Châu được các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, để mọi nhà, mọi người đều được tận hưởng những ngày tết cổ truyền ấm áp, vui tươi.

Chúng tôi cùng đoàn công tác của thành phố Lai Châu và xã Sùng Phài đi tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Đến với xã trong những ngày giáp tết, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây có nhiều khởi sắc, đặc biệt là các hộ nghèo chuẩn bị đón tết với không khí ấm áp, chu đáo hơn. Nhà nào cũng chuẩn bị đón tết với nhiều công việc như: quét sơn cho ngôi nhà sáng mới, chuẩn bị lá dong gói bánh, thu gom rác xung quanh nhà cho sạch sẽ… Ghé thăm gia đình anh Tẩn A Sàng - bản Cư Nhà La, một hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết vào cuối năm nay. Anh có hoàn cảnh khá đặc biệt, bản thân bị bệnh bạch tạng, mắt kém nên hạn chế trong lao động sản xuất. Nhưng đến đây chúng tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của anh khi được sống trong căn nhà mới khang trang. Anh Sàng xúc động nói: Tết năm nay, tôi được đón giao thừa trong ngôi nhà mới, đó là niềm hạnh phúc mà tôi hằng mong ước. Mấy chục năm qua, chưa bao giờ tôi có được cái tết vui vẻ như năm nay. Và, nay lại được nhận quà tết, tôi rất xúc động và cảm ơn các cấp chính quyền luôn quan tâm hỗ trợ những gia đình khó khăn để chúng tôi luôn có cái tết trọn vẹn”.

Lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu trao tiền hỗ trợ cho gia đình chính sách ở phường Đoàn Kết.

Với nhiều gia đình, tết là ngày để sắm sửa trang hoàng cho ngôi nhà thật đẹp, thật lung linh. Nhưng với người nghèo, người có thu nhập thấp, mỗi cái tết là một lần lo toan. Chị Sùng Thị Dua ở bản Trung Chải cũng không ngoại lệ. Ngày giáp tết chúng tôi vào thăm, căn nhà vẫn trống không (ngôi nhà chị đang ở cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kêu gọi hỗ trợ xây vào đầu năm 2022). Nhìn những đứa con nhem nhuốc ai nấy đều thương cảm. Ngừng tay mời chúng tôi chén nước ấm, chị Dua tâm sự: Chồng tôi bị tai nạn giao thông mất hơn 1 năm nay. Một mình tôi nuôi 5 con nhỏ cùng mẹ già hơn 80 tuổi. Cuộc sống gia đình dựa vào mấy sào ruộng, đến mùa giáp hạt lại đứt bữa. Ngoài thời gian nông nhàn tôi cố gắng đi làm thêm kiến tiền nuôi con. Quanh năm lam lũ vất vả không đủ ăn. Tôi đang cố gắng hoàn thành một số công việc, sau đó đi mua một số thực phẩm cần thiết nhất cho gia đình vào những ngày tết.
Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trao những phần qua nhỏ tới gia đình chị với lời chúc gia đình sang năm mới gặp nhiều may mắn. Cầm phần quà trên tay chị rưng rưng xúc động: Năm nào tôi cũng nhận được phần quà tết của các cấp chính quyền. Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị tổ chức luôn giúp đỡ gia đình.

Tết đến xuân về, lãnh đạo thành phố Lai Châu thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình nghèo trên địa bàn.

Mỗi dịp tết đến, xuân về, việc chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách lại được các cấp, các ngành và xã hội quan tâm thực hiện. Năm qua, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đến gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, trong năm qua thành phố đã hỗ trợ xây được 20 ngôi nhà mới cho các hộ nghèo trên địa bàn.
Chị Vũ Thị Huệ - Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Lai Châu cho biết: Công tác an sinh xã hội trên địa bàn luôn được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, các chính sách, chế độ luôn được đảm bảo chi trả kịp thời. Công tác thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ được thực hiện chu đáo. Trong năm 2022, đơn vị đã thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi cho người có công và thân nhân với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội gần 4 tỷ đồng; tặng hơn 2.500 suất quà với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng cho các đối tượng là người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… cùng nhiều hoạt động, chương trình có ý nghĩa khác. Tết Quý Mão năm 2023, chúng tôi tổ chức tặng 447 suất quà cho người có công và thân nhân, 1.443 suất quà cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.
Chung tay lo tết cho người nghèo, các gia đình chính sách là việc làm mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, đó là truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, góp phần đem mùa xuân đến với các hộ gia đình.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...