Thứ bảy, 20/04/2024, 01:43 [GMT+7]

Trao quà “Tết yêu thương” tại xã Sùng Phài

Thứ ba, 02/02/2021 - 08:36'
(BLC) - Chiều nay (1/2), tại Trường Tiểu học Sùng Phài (xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu), được sự ủy quyền của Liên Chi đoàn Khoa bảo hiểm (Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội), Thành đoàn Lai Châu tổ chức Chương trình trao quà “Tết yêu thương” năm 2021.

Dự Chương trình có đồng chí Vàng Thị Chính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị thành phố, ban giám hiệu, giáo viên, một số học sinh 3 Trường: Mầm non, Tiểu học, THCS, hộ nghèo xã Sùng Phài.

Sau khi kết nối, khảo sát thực tế, Liên Chi đoàn Khoa bảo hiểm quyết định lựa chọn xã Sùng Phài tổ chức hoạt động thiện nguyện nhằm sẻ chia khó khăn, góp một phần nhỏ vật chất giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn đón tết Nguyên đán đầm ấm, đủ đầy. Liên Chi đoàn đã phát động sinh viên trong trường tham gia Chương trình “Tết yêu thương” năm 2021 với nhiều hoạt động quyên góp ý nghĩa và sáng tạo.

Đồng chí Vàng Thị Chính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quà cho hộ nghèo.

Đồng chí Vàng Thị Chính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quà cho hộ nghèo.

Sau gần 2 tháng phát động, thông qua Chương trình đã quyên góp được 90 triệu đồng tiền mặt và nhiều hàng hóa, vật phẩm, tổng giá trị khoảng 120 triệu đồng. Theo đó, Liên Chi đoàn quyết định trao tặng tổng số 430 suất quà, mỗi suất gồm: áo ấm, bút chì, bút mực, màu sáp, đất nặn, bánh kẹo, sữa… phù hợp với từng cấp học. Cụ thể, 290 suất trao cho học sinh mầm non; 67 suất quà cho học sinh nghèo Trường THCS; 73 suất quà cho học sinh các điểm trường của Trường Tiểu học.

Ngoài ra, Liên Chi đoàn còn tặng Trường Mầm non đồ chơi, đồ dùng học tập, 134 chăn cá nhân, ấm nước siêu tốc; tặng 62 học sinh bán trú Trường THCS 300kg gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, xà phòng…; điểm trường trung tâm Trường Tiểu học 200kg gạo, 203 hộp phấn viết, 300 khăn mặt, 190 vở học tiếng Anh, ấm nước siêu tốc. Đồng thời, tặng quà (10kg gạo, 1 thùng mì tôm, dầu ăn, chăn bông…) cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Sùng Phài.

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh, thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Tổ chức Chương trình rút ngắn phần lễ và tiến hành trao quà đại diện cho học sinh và hộ nghèo. Số quà còn lại bàn giao các nhà trường, Đoàn xã căn cứ danh sách trực tiếp trao tặng trong thời gian sớm nhất và đảm bảo đúng đối tượng.

Thay mặt các nhà trường, học sinh, cô giáo Trần Lệ Quyên - Hiệu trưởng Trường THCS Sùng Phài bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Liên Chi đoàn Khoa bảo hiểm, Thành đoàn Lai Châu đã có hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong thời điểm chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Điều này không chỉ giúp các em có thêm đồ dùng thiết thực phục vụ cuộc sống, học tập, nhất là học sinh bán trú còn hỗ trợ các nhà trường thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác. Mong muốn thời gian tới, các đơn vị trường trên địa bàn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cả về vật chất và tinh thần. Từ đó, thêm động lực, nguồn lực tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...