Thứ sáu, 19/04/2024, 09:17 [GMT+7]

Tổng thống Donald Trump họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên

Thứ năm, 28/02/2019 - 16:08'
Chiều 28-2, tại khách sạn JW Marriott, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tổ chức cuộc họp báo sau khi khép lại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại họp báo.

Mở đầu cuộc họp báo, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngợi sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế VIệt Nam trong những năm qua và gửi lời cám ơn tới nước chủ nhà Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có thời gian thảo luận hiệu quả với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, hai bên chưa thể ký kết thỏa thuận chung trong ngày hôm nay.

"Chúng tôi đã có nhiều lựa chọn nhưng vào thời điểm này, chúng tôi quyết định chưa đưa ra lựa chọn nào", Tổng thống Trump nói.

Trả lời câu hỏi liệu có phải yêu cầu của Triều Tiên về việc dỡ bỏ trừng phạt là nguyên nhân gây chệch hướng đàm phán hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết, về cơ bản, Triều Tiên muốn lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ hoàn toàn, nhưng Hoa Kỳ không thể làm như vậy. Tổng thống Donald Trump  khẳng định sẽ tiếp tục hướng về những cuộc đàm phán trong tương lai với Triều Tiên. 

Tổng thống Trump cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cam kết sẽ không tiếp tục thử vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu nhận định, tiến trình đàm phán cần nhiều thời gian và khẳng định vẫn tiếp tục lạc quan rằng hai bên sẽ đạt được những bước tiến mới trong tương lai.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu tại họp báo.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận và trong những tuần sắp tới có thể sẽ đạt được thêm nhiều bước tiến. Chúng ta có thể sẽ đạt được điều mà thế giới mong muốn đó là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, ông Mike Pompeo nói.

Trong phần cuối cuộc họp báo, Tổng thống Trump cho biết chưa có ý định về việc tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần ba với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ông khẳng định, sau cuộc họp này sẽ tiến hành điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và có thể sẽ gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Sau khi kết thúc họp báo, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rời khách sạn, ra sân bay Nội Bài trở về nước.

*Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có các cuộc gặp gỡ mang tính xây dựng tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28-2, nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào. Các bên hy vọng sẽ tiếp tục gặp gỡ trong tương lai.

Sáng nay, Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Triều Tiên đã bất ngờ kết thúc cuộc đàm phán sớm hơn kế hoạch và rời khách sạn Sofitel Legend Metropole để di chuyển về khách sạn Marriott và Melia. Hai nhà lãnh đạo đã không ăn trưa cùng nhau như kế hoạch ban đầu. 

Theo Bình Minh/hanoimoi/ 13:46 thứ năm ngày 28/02/2019

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...