Thứ năm, 25/04/2024, 20:28 [GMT+7]

Trung Quốc tiêu hủy hàng tấn vũ khí trái phép và thuốc nổ

Thứ sáu, 07/07/2017 - 11:10'
Trung Quốc vừa tiến hành tiêu hủy số lượng khổng lồ súng và thuốc nổ trái phép trong một chiến dịch có phạm vi trên toàn quốc.

 

Ngày 5-7, Trung Quốc tiêu hủy hơn 140.000 khẩu súng trái phép và một lượng lớn thuốc nổ do lực lượng công an thu giữ hoặc người dân tự giao nộp. Chiến dịch được tiến hành bởi Bộ Công an nước này trên phạm vi 202 thành phố và huyện lị.

 

Riêng tại thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh), chính quyền đã cho tiêu hủy hơn 2.600 khẩu súng các loại, 63.000 viên đạn và nhiều chất nổ.

 

Qian Xiongfei, một quan chức trong ngành cho biết, chiến dịch thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an trong việc giảm số vụ phạm tội liên quan đến súng và bảo vệ người dân.

 

Trước đó, ngay trong tháng 5, cảnh sát Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch, đồng thời tập trung hạn chế các vụ mua bán súng trái phép trên mạng. Nhờ đó, tỷ lệ tội phạm sử dụng súng tại đất nước tỷ dân đã giảm mạnh trong thời gian qua.

 

Đại diện Bộ Công an Trung Quốc cho biết, trong vòng 5 năm qua tỷ lệ tội phạm dùng súng và thuốc nổ đã giảm 25,5%. Tỷ lệ giảm trung bình hằng năm là 17,2%. Luật pháp nước này cũng cấm cá nhân sở hữu súng. Những người vi phạm có thể đối mặt án tù 7 năm.

 

Để tiêu hủy số lượng lớn súng và thuốc nổ đã thu giữ nhiều năm qua, giới chức nước này phải dùng đến những lò thiêu cỡ lớn.

 

Ngoài súng, thuốc nổ, các loại vũ khí thô sơ như dao, mã tấu... cũng bị tịch thu và tiêu hủy trong chiến dịch này.

Thương Nguyệt /hanoimoi/22:22 Thứ Năm ngày 06/07/2017(Ảnh: ChinaPhotoPress/PA)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...