Thứ sáu, 29/03/2024, 17:24 [GMT+7]

Đô cử Lê Văn Công giành Huy chương bạc tại Paralympic Tokyo 2020

Thứ sáu, 27/08/2021 - 14:19'
Lực sĩ Lê Văn Công đã giành Huy chương bạc đầu tiên cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam khi vượt qua mức tổng cử 173kg.

Đô cử Lê Văn Công thực hiện thành công mức tạ 173kg, giành Huy chương bạc tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Vũ Trọng Hải

Sáng 26-8, trong ngày thi đấu thứ hai của Thế vận hội dành cho người khuyết tật lần thứ 16 (Paralympic Tokyo 2020), đô cử Lê Văn Công thi chung kết hạng dưới 49kg nam môn cử tạ với 8 đối thủ. Đô cử Việt Nam đạt mức tạ tốt nhất 173kg, bằng thành tích người giành Huy chương vàng, nhưng xếp sau và giành Huy chương bạc, do trọng lượng cơ thể nặng hơn đối thủ 0,1kg.

Cuộc tranh tấm Huy chương vàng diễn ra giữa Lê Văn Công và Omar Qarada (Jordan), người từng thua đô cử Việt Nam tại Paralympic Rio 2016, diễn ra căng thẳng và quyết liệt. Lê Văn Công đăng ký mức tạ khởi điểm 165kg, cao thứ hai sau Qarada (170kg). Cả hai đều thực hiện thành công ở mức cử đầu tiên.

Sau đó, Lê Văn Công hoàn thành tốt mức tạ 170kg ở lượt hai, trong khi Omar Qarada thất bại ở mức tạ 172kg. Trong lần cử thứ ba, hai lực sĩ cùng đăng ký mức tạ 173kg. Lê Văn Công thực hiện thành công và gây áp lực lên đối thủ Jordan. Tuy nhiên, Omar Qarada cũng thể hiện xuất sắc khi nâng thành công và giành Huy chương vàng.

Đô cử Lê Văn Công thực hiện thành công mức tạ 173kg, giành Huy chương bạc tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Vũ Trọng Hải

Đô cử Lê Văn Công đang giữ kỷ lục Paralympic với mức tạ 183kg lập tại Rio 2016 và kỷ lục thế giới 183,5kg lập tại Mexico 2017. Tuy nhiên, đô cử 37 tuổi gặp chấn thương khớp vai vào tháng 3-2021 và chưa hồi phục hoàn toàn, nên không có phong độ tốt nhất.

Cập nhật 11:16 thứ năm ngày 26/08/2021/NGÂN HÀ/hanoimoi.com.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...