Thứ sáu, 29/03/2024, 09:19 [GMT+7]

Công an huyện Phong Phổ đoạt Cúp vô địch bóng đá truyền thống lần thứ II

Thứ hai, 17/07/2017 - 20:06'
(BLC) – Chiều 16/7, Công an tỉnh tổ chức bế mạc Cúp bóng đá truyền thống lần thứ II năm 2017. Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Lễ bế mạc.

Tham gia Cúp có 280 vận động viên (VĐV) đến từ 20 đội tuyển thuộc các phòng, công an các huyện, thành phố trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Đây là đợt thi đấu có số lượng đội bóng và VĐV lớn nhất ở các giải bóng đá phong trào và cúp bóng đá truyền thống của Công an tỉnh từ trước đến nay.

Trận chung kết Cúp bóng đá truyền thống Công an tỉnh lần thứ II/2017 giữa 2 đội PC81B và Công an huyện Phong Thổ. 

Khởi tranh từ ngày 8/7 tại sân thi đấu Công an tỉnh và một số trận vòng loại tại huyện Tân Uyên, qua 5 ngày thi đấu, tranh tài với 31 trận đấu từ vòng loại đến chung kết, các trận đấu đều diễn ra sôi nổi, quyết liệt, mỗi VĐV đều có kỹ, chiến thuật tạo bất ngờ cho đối phương. Đặc biệt, trận chung kết diễn ra “bất phân thắng bại” buộc 2 đội PC81B và Công an huyện Phong Thổ phải thi đấu luân lưu 11m. Nhiều cầu thủ ghi nhiều bàn thắng đẹp, được Ban Tổ chức đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, thu hút đông đảo cán bộ chiến sỹ (CBCS) và những người hâm mộ bóng đá đến xem, động viên và cổ vũ.

Ghi nhận những nỗ lực thi đấu của cá nhân và tập thể các đội, Ban Tổ chức đã trao gần 10 giải, trong đó, Cúp vô địch thuộc về đội Công an huyện Phong Thổ; nhì: Đội PC81B; ba: Đội Phòng PC66 và Công an huyện Tân Uyên. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ cho trọng tài, bình luận viên, thủ môn, cầu thủ xuất sắc nhất; cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và đội có phong cách thể dục thể thao.

Các đồng chí: Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Văn Bảy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Cúp vô địch cho đội Công an huyện Phong Thổ.

Trao đổi về Cúp bóng đá truyền thống Công an tỉnh lần thứ II năm nay, Thiếu tướng Lê Văn Bảy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đây là hoạt động thể dục thể thao được Công an tỉnh đưa về cơ sở và phục vụ cơ sở nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1062 – 20/7/2017). Qua đó góp phần rèn luyện sức khỏe, thể lực, bản lĩnh, ý chí và sức chiến đấu cho CBCS công an. Đồng thời, tạo cầu nối, thắt chặt tình đoàn kết, sự chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng công an và cấp ủy, chính quyền cùng cấp nhằm thực hiện có hiệu quả đề án của tỉnh, kế hoạch của đơn vị, địa phương về tăng cường lực lượng tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, phức tạp về tình hình an ninh trật tự...

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...