Thứ năm, 28/03/2024, 16:28 [GMT+7]
Từ ngày 8 - 9/5:

Giải chạy “Marathon con đường đá cổ Pavi” sẽ được tổ chức tại xã Sin Suối Hồ

Thứ ba, 23/03/2021 - 19:47'
(BLC) - Đó là thông tin vừa được đại diện lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ chia sẻ. Theo đó, Giải chạy “Marathon con đường đá cổ Pavi” do UBND huyện Phong Thổ phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Lý A Sáng (tỉnh Lào Cai) sẽ được tổ chức tại xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) trong 2 ngày 8 - 9/5 sắp tới.

Giải chạy có quy mô cấp tỉnh mở rộng, dự kiến số lượng vận động viên tham gia 300 người. Trong khuôn khổ chương trình, sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc và chạy Marathon với 2 cự ly: chạy 42km từ trung tâm xã Sin Suối Hồ qua bản Sàng Mà Pho (xã Sin Suối Hồ) đến bản Sàng Ma Sáo (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai); chạy 21km từ bản Sàng Mà Pho đến bản Sàng Ma Sáo. Tham gia Giải chạy này, các vận động viên sẽ được thử sức trên cung đường đá cổ xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh, hoang sơ, hùng vỹ, không khí trong lành, vườn thảo quả và đặc biệt là bạt ngàn hoa đỗ quyên khoe sắc.

Các vận động viên tham gia Giải chạy sẽ được thử sức trên con đường đá cổ Pavi.

Các vận động viên tham gia Giải chạy sẽ được thử sức trên con đường đá cổ Pavi.

Để Giải chạy diễn ra thành công tốt đẹp, UBND huyện Phong Thổ đã ban hành kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Công an huyện, Trung tâm Y tế, Điện lực, UBND xã Sin Suối Hồ chuẩn bị các nội dung: tuyên truyền, luyện tập văn nghệ, chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19… Giải chạy hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị, ấn tượng cho khách mời và vận động viên tham gia.

Được biết, đây là lần đầu tiên UBND huyện Phong Thổ phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Lý A Sáng tổ chức Giải chạy “Marathon con đường đá cổ Pavi” tại xã Sin Suối Hồ. Giải chạy là hoạt động thiết thực kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển của con đường đá cổ nối 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai; hưởng ứng chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2020 - 2015, định hướng đến 2030. Đặc biệt, quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách của huyện Phong Thổ nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đến du khách gần xa. Từ đó, thúc đẩy phát triển du lịch, mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa tỉnh Lai Châu với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.  

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...