Thứ năm, 18/04/2024, 21:15 [GMT+7]

Huấn luyện viên Park Hang-seo: "Đừng so sánh U23 Việt Nam với lứa Công Phượng, Quang Hải"

Thứ tư, 27/10/2021 - 18:15'
Chiều 26-10, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tham dự buổi họp báo trước các trận đấu bảng I, vòng loại U23 châu Á 2022.

Huấn luyện viên Park Hang-seo tham dự họp báo trước khi bảng I vòng loại U23 châu Á khởi tranh. Ảnh VFF

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, mục tiêu của ông và học trò là vượt qua vòng bảng rồi mới tính toán các bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, U23 Việt Nam gặp những khó khăn nhất định, nhất là về mặt tâm lý khi bị so sánh nhiều với lứa đàn anh vốn đã thành danh và hầu hết đều đang khoác áo đội tuyển quốc gia.

"Cầu thủ và Ban huấn luyện đều cảm thấy một chút áp lực khi bị so sánh. Đối với tôi, thay vì việc so sánh hai lứa tuổi với nhau, thì hãy tin tưởng và động viên để U23 Việt Nam đạt kết quả tốt nhất", ông Park Hang-seo nói.

Về hai đối thủ sắp đọ sức ở vòng loại U23 châu Á 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có những đánh giá tổng quát. "Chúng tôi cố gắng thu thập thông tin về họ ngay từ khi bắt đầu tập trung. Họ có vẻ không thi đấu nhiều, nên có được thông tin về các đội bóng này không dễ chút nào. Dẫu vậy, Ban huấn luyện tuyển Việt Nam vẫn có danh sách một số cái tên của U23 Đài Loan (Trung Quốc) tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 cùng tuyển quốc gia. Phần còn lại đều đang ngồi trên ghế nhà trường", vị thuyền trưởng xứ kim chi chia sẻ. Tương tự, việc tìm kiếm thông tin về U23 Myanmar cũng không dễ dàng.

Tuy vậy, Myanmar sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) trước, nên ông Park Hang-seo cùng các cộng sự có thể nắm bắt đôi chút về đối thủ này. Về phần mình, nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá các học trò đang trong quá trình trưởng thành, phát triển.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27-10 và gặp Myanmar vào ngày 31-10-2021 vào lúc 17h00. Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành chiến thắng cả hai lượt trận để đứng đầu bảng.

Cập nhật 19:54 thứ ba ngày 26/10/2021/NGÂN HÀ/hanoimoi.com.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...