Thứ tư, 24/04/2024, 04:11 [GMT+7]

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Chủ nhật, 18/03/2018 - 22:05'
(BLC) - Hôm nay (18/3), Công an tỉnh tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ xuất quân đoàn vận động viên (VĐV) tham gia dự thi tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ IV/2018.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Giám đốc Công an tỉnh, phòng, đơn vị thường trực thi đua các Khối: Cảnh sát Nhân dân, An ninh Nhân dân, Xây dựng lực lượng - Hậu cần - Kỹ thuật, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ; trưởng đoàn, huấn luyện viên, VĐV cùng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) các phòng Công an tỉnh tham dự.

Các đại biểu chạy tập thể hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IV, Công an tỉnh có 73 VĐV thi đấu các nội dung của 12/14 môn. Đến thời điểm hiện tại, các VĐV tham gia thi đấu 3 môn và giành 1 Huy chương Vàng, 1 Bạc.  

Phát biểu tại Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giao nhiệm vụ cho Đoàn VĐV tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IV, đại tá Vừ A Chía - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành TDTT Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2018); 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018). Bằng hành động cụ thể, thiết thực, mỗi người cần vận động gia đình, người thân, bạn bè, CBCS trong đơn vị… hằng ngày chạy bộ hoặc chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện, bảo vệ sức khỏe. Lãnh đạo, chỉ huy cũng như CBCS nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự rèn luyện thân thể, hình thành thói quen; thông qua TDTT nâng cao thể lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và chiến đấu.

Đối với các VĐV tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IV, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu phải nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thể hiện bản lĩnh, ý chí quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

* Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sìn Hồ vừa tổ chức Giải việt dã vì sức khỏe toàn dân.

Các vận động viên nữ bước vào đường chạy cự ly 2.000m.

Tham dự Giải có hơn 200 vận động viên là đoàn viên thanh niên, cán bộ các phòng, ban, đoàn thể; học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang huyện tham gia chạy ở cự ly 3.000m đối với nam và 2.000m đối với nữ.

Kết thúc Giải, Ban Tổ chức trao 16 giải nhất, nhì, ba và 30 giải khuyến khích cho các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong thi đấu.

Thông qua việc tổ chức Giải nhằm phát động, động viên thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn Việt dã truyền thống của huyện nói riêng. Qua đó, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc tập huấn, bồi dưỡng để tham gia thi đấu tại các cuộc thi cấp tỉnh và cấp khu vực, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở các địa phương trong huyện.

PV

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...