Thứ sáu, 29/03/2024, 03:25 [GMT+7]

Phát triển phong trào thể dục thể thao

Thứ năm, 20/07/2017 - 08:55'
Hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xã Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ) quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao (TDTT) phát triển sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao thể lực, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh cho người dân và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Thanh niên xã Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ) tham gia đẩy gậy tại sân UBND xã.

Ông Tao Văn Chen - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm cho biết: Xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tập luyện TDTT, khích lệ mỗi người dân tự chọn cho mình môn thể thao thích hợp để tập luyện. Với đặc thù gần 100% dân số dân tộc thiểu số, vào các ngày lễ, tết, xã thường xuyên tổ chức các giải thể thao, thi đấu các môn thể thao dân tộc như: đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, ném còn, đánh tù lu… Qua đó, không chỉ giúp người dân giải trí, rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần bảo tồn và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Ngoài ra, xã vận động người dân kết hợp chơi các môn thể thao quần chúng như: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông…

Để phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của cán bộ, Nhân dân, tại trụ sở UBND xã, các trường học, cơ quan trên địa bàn đều xây dựng các sân chơi thể thao. Xã vận động, khuyến khích người dân tu sửa và tận dụng những bãi đất hoang để làm sân thể thao. Hiện, trên địa bàn xã có 7 sân cầu lông; 2 sân bóng chuyền và hàng chục bãi đất trống có thể đáp ứng nhu cầu tham gia tập luyện, thi đấu của Nhân dân. 

Nhận thức tầm quan trọng, hiệu quả của việc duy trì và phát triển phong trào TDTT trên địa bàn, Chi đoàn bản Nà Tăm 2 kêu gọi, vận động các đoàn viên đóng góp hơn 6 triệu đồng đầu tư, xây dựng sân thể thao với diện tích 450m2 phục vụ nhu cầu rèn luyện của đoàn viên và dân bản. Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng ở bản ngày càng phát triển, mang về nhiều thành tích khi tham gia các giải đấu xã, huyện phát động. Tại sân bóng của bản, chúng tôi thấy không khí vui tươi, sôi nổi, các vận động viên không chuyên đang hăng say chơi bóng chuyền, đông đảo cổ động viên reo hò cổ vũ. Nghỉ giải lao sau trận đấu, anh Tao Văn Bun (bản Nà Tăm 2) chia sẻ: “Sau mỗi ngày lao động trở về, dù mệt mỏi thế nào tôi và con trai cũng chơi thể thao. Tôi chơi bóng chuyền, con trai tôi chơi nhảy lò cò,  bóng đá với các bạn cùng trang lứa. Chơi thể thao giúp tôi giải tỏa mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả, tinh thần sảng khoái hơn. Không chỉ vậy, TDTT còn giúp dân bản gần gũi, thắt chặt tinh thần đoàn kết”.

Qua phong trào TDTT, hằng năm, xã tuyển chọn và thành lập các đoàn vận động viên tham gia các giải thể thao do tỉnh, huyện tổ chức và giành được nhiều giải cao. Phát huy những kết quả đạt được, xã Nậm Tăm tiếp tục  vận động, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đầu tư mở rộng, nâng cấp và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của các tầng lớp Nhân dân; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng vận động viên có năng khiếu; xã hội hóa phong trào TDTT… Từ đó góp phần rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, thúc đẩy Nhân dân tích cực lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...