Thứ năm, 25/04/2024, 07:22 [GMT+7]

Chuyển biến từ Nghị quyết Trung ương 4

Thứ năm, 30/05/2013 - 15:29'
(BLC) - Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại Đảng bộ huyện Than Uyên đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình từ Ban Thường vụ Huyện ủy đến cấp cơ sở trang trọng, nghiêm túc. Từng cán bộ, đảng viên đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp ý kiến vào vấn đề, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa làm được. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, lý do và đưa ra biện pháp thực hiện trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Cũng thông quan việc tự kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để lấy đó làm cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chi bộ Phòng Văn hóa – Thông tin triển khai việc kiểm điểm gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa từng bước, từng công việc, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện. Tăng cường và nêu cao trách nhiệm của từng đồng chí trong tập thể lãnh đạo, duy trì nề nếp giao ban, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách… Cũng từ sau việc kiểm điểm, các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm, chú trọng thực hiện việc tiếp thu ý kiến của quần chúng và các tổ chức xã hội. Trước việc sinh hoạt Đảng, các cấp ủy Đảng xuống cơ sở tiếp cận với dân nhằm phát huy vai trò tư vấn, phản biện của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc hoạch định chủ trương, chính sách. Từ đó giúp cho việc ra Nghị quyết về công tác Đảng đảm bảo chính sách, toàn diện, khoa học, mang lại tính khả thi cao.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Bòng – Bí thư Huyện ủy Than Uyên cho biết: “Trên cơ sở kiểm điểm, nhận thức cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến rõ nét, nhất là cán bộ cấp huyện trong việc thay đổi phương thức làm việc hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng nhân dân gắn với chương trình công tác. Thái độ làm việc của một số cơ quan đơn vị đã có nhiều thay đổi, những khuyết điểm tồn tại được khắc phục thông qua các giải pháp cụ thể. Đến hết năm 2012, toàn Đảng bộ huyện có 8 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 30 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 4 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ”.

Qua công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở Đảng bộ thị trấn Than Uyên đã giúp cho các tập thể, từng cá nhân nhận thấy được mặt mạnh, hạn chế yếu kém để sửa chữa, xây dựng tập thể đoàn kết về tư tưởng chính trị, gương mẫu về đạo đức lối sống. Sau khi kiểm điểm nhìn chung tập thể và mỗi cá nhân cán bộ đều cảm thấy thoải mái, nhận rõ ý thức trách nhiệm và cho rằng đợt kiểm điểm có tác dụng tích cực, hiệu quả. Hoạt động của HĐND thị trấn tăng cường hơn nữa chất vấn, trả lời chất vấn trước kỳ họp; công tác giám sát có chất lượng, hiệu quả hơn tập trung lĩnh vực bức xúc nhiều cử tri quan tâm. Cũng từ việc kiểm điểm, các cấp, ngành vào cuộc hơn nữa trong vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi. Trên tinh thần: “Tương thân, tương ái”, các hội viên ở các đoàn thể tích cực giúp đỡ nhau vốn, cây, con giống phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo… Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn hiện nay giảm chỉ còn 2,3%.

Ở Chi bộ Văn hóa, việc khắc phục các hạn chế trong đợt kiểm điểm đã được triển khai thông qua việc chấn chỉnh việc thực hiện chế độ sinh hoạt của Chi bộ; Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống cán bộ, đảng viên được tăng cường thường xuyên. Quy chế, chương trình làm việc của cơ quan, đơn vị đã được xây dựng cụ thể hơn so với trước đây. Đồng chí Hoàng Thị Liễu – Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Văn hóa -Thông tin huyện Than Uyên cho biết: “Qua kiểm điểm, cán bộ đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác và sinh hoạt hàng ngày. Nhiều vấn đề thuộc phạm vi kiểm điểm được nghiêm túc làm rõ, nhìn nhận khách quan và được trao đổi thẳng thắn để có giải pháp khắc phục. Góp phần nâng cao sự đồng thuận, đoàn kết, năng lực lãnh đaọ và sức chiến đấu tổ chức Đảng và đảng viên chi bộ”.

Tuy nhiên, việc khắc phục những khuyết điểm của một số tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị, cơ quan ở các Chi, Đảng bộ chưa thật sự tự giác. Chất lượng ở các buổi sinh hoạt, hội họp được nâng lên đáng kể nhưng vẫn còn có ý kiến chưa trọng tâm, dài dòng ảnh hưởng đến thời lượng cuộc họp. Khắc phục những điều này, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Than Uyên tiếp tục tăng cường công tác quản lý nghiêm túc việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm tồn tại cần làm ngay; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở về vai trò quan trọng Nghị quyết Trung ương 4; … góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Đến nay Đảng bộ huyện Than Uyên đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) ở 46 Chi Đảng bộ cơ sở, 255 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở, 88 cơ quan, đơn vị thuộc huyện với 34 đồng chí Huyện ủy viên, 240 đồng chí cấp ủy viên cơ sở, 539 đồng chí cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 2.091 đảng viên và 186 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kết quả 100% đạt yêu cầu đề ra.

 

 

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...