Thứ sáu, 29/03/2024, 14:30 [GMT+7]

Tưng bừng Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Thứ hai, 05/09/2022 - 13:52'
(BLC) - Sáng ngày (5/9), cùng với hơn 23 triệu học sinh trong cả nước, hơn 150 nghìn học sinh các cấp của tỉnh Lai Châu cũng phấn khởi, tự tin bước vào năm học mới 2022 – 2023.

Dự lễ khai giảng tại các trường trên địa bàn tỉnh có các đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của thầy và trò các trường trong năm học vừa qua. Đồng thời đề nghị các nhà trường, năm học 2022 - 2023 tiếp tục linh hoạt trong thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học. Phấn đấu gặt hái nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới...

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học này toàn tỉnh có 340 trường học với 5.529 lớp và 150.863 học sinh. Đây là năm đầu tiên ngành Giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với các khối lớp 3, 7 và 10 nhưng là năm thứ 3 triển khai thực hiện dạy sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, ngành Giáo dục đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá để thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phải an toàn cho sức khỏe học sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, ngành giáo dục còn tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 19/7/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm học 2022-2023…

Thực hiện chủ trương ngành giáo dục, lễ khai giảng ở các trường được tổ chức ngắn gọn, trang nghiêm đảm bảo an toàn phòng chống dịch với các hoạt động như: chào cờ, hát quốc ca, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước và đánh trống khai trường, văn nghệ, thể thao...

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng năm học mới ở các địa phương trong tỉnh: 

giang ma

Quang cảnh Lễ khai giảng tại Trường THCS Giang Ma, huyện Tam Đường. (Ảnh: Phương Thanh)

Bí thư

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh trống khai trường tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Nậm Nhùn. (Ảnh: Lò Dinh)

Chủ tịch

Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên các em học sinh Trường THPT Chuyên Lê  Quý Đôn. (Ảnh: Bạch Dương).

Phó Bt

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa và ảnh Bác Hồ cho Trường THPT Dân tộc nội trú Ka Lăng, huyện Mường Tè. (Ảnh: Gió Pư)

Phó Chủ tịch

Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. (Ảnh: Hoài Thương)

tặng xe đạp

Các đồng chí: Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lò Văn Hương - Bí thư Huyện ủy Than Uyên tặng quà cho các em học sinh Trường THCS Phúc Than, huyện Than Uyên. (Ảnh: Bùi Chiến)

Đồng chí Nguyễn Viết Mạnh - Tổng Biên tập Báo Lai Châu tặng quà và động viên các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hố Mít, huyện Tân Uyên (Ảnh: Thu Trang).

Đồng chí Nguyễn Viết Mạnh - Tổng Biên tập Báo Lai Châu tặng quà và động viên các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hố Mít, huyện Tân Uyên (Ảnh: Thu Trang)

tân phong

Học sinh khối 6 Trường THCS Tân Phong (thành phố Lai Châu) hân hoan chào đón năm học mới. (Ảnh: Thanh Hoa)

Chu Lê Chinh

Đồng chí Chu Lê Chinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Nậm Nhùn thăm hỏi, động viên học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hua Bum trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

kéo co

Học sinh Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên tham gia trò chơi kéo co trong lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Ánh Hồng)

A

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đoàn Kết, xã Ma Li Pho. (Ảnh: Vương Trang)

Nhóm P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...