Thứ năm, 25/04/2024, 09:17 [GMT+7]

Lai Châu: Cảnh báo mưa lớn diện rộng, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Thứ bảy, 15/08/2020 - 17:39'
(BLC) - Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cập nhật 15 giờ 30 phút ngày 15/8, đêm qua (14/8) và ngày hôm nay (15/8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam qua Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000m, nên tỉnh Lai Châu có mưa rào rải rác, lượng mưa đo được sau 19 giờ ngày 14/8 đến 13 giờ ngày 15/8 phổ biến 10 – 30mm.

Tuyến Tỉnh lộ 129 (thành phố Lai Châu - Sìn Hồ) bị sạt lở do mưa lũ cuối tháng 7/2020.

Tuyến Tỉnh lộ 129 (thành phố Lai Châu - Sìn Hồ) bị sạt lở do mưa lũ cuối tháng 7/2020.

Dự báo, đêm nay (15/8) và ngày mai (16/8),  rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000m còn duy trì, nên tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20 - 50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 19/8, cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu cảnh báo để Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố và Nhân dân được biết.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...