Thứ bảy, 20/04/2024, 03:35 [GMT+7]

Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thứ hai, 31/01/2022 - 23:12'
(BLC) - Sáng 31/1 (tức sáng 29 tháng chạp âm lịch), Đoàn công tác của tỉnh gồm các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cùng đi với Đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh, Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu, Trung tâm Tư vấn Tiêm chủng và Dinh dưỡng - ABHV…

45

Đoàn công tác của tỉnh thăm, trao quà cho bệnh nhân tại Khoa Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Tại buổi đến thăm, tặng quà, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng Đoàn công tác ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên các bệnh nhân không may mắn phải vào viện điều trị trong dịp tết cổ truyền của dân tộc yên tâm điều trị. Nhân dịp này, đoàn công tác cũng chúc tết, động viên đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ và mong muốn các y, bác sỹ tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán.
Đoàn đã trao gần 180 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho bệnh nhân tại Khoa Nội, Hồi sức tích cực chống độc, Khoa Nhi, Khoa Sản và Bệnh viện Phổi tỉnh… từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Nhân đạo của tỉnh; các doanh nghiệp, công ty, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh ủng hộ.

Được biết, đây là hoạt động được tổ chức thường niên mỗi dịp tết đến xuân về. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, tương thân tương ái; góp phần khích lệ, động viên các bệnh nhân không may mắn phải vào viện điều trị không thể về nhà đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phạm Vũ

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...