Thứ ba, 16/04/2024, 19:32 [GMT+7]
Khai giảng năm học mới 2020 - 2021

Ngắn gọn, ý nghĩa, an toàn

Thứ bảy, 05/09/2020 - 08:43'
(BLC) - Sáng nay (5/9), cùng với học sinh cả nước, trên 147.000 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh nô nức, vui mừng chào đón Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dự và chia vui với giáo viên, học sinh các trường trên địa bàn tỉnh.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa, an toàn, thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch. Các trường tổ chức phân luồng đón học sinh ngay từ cổng trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trước khi vào trường... Bên cạnh đó, các trường cũng khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, đại biểu nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở không đến trường tham dự khai giảng. Phụ huynh học sinh không đưa con vào trong trường học, không tụ tập đông người phía ngoài cổng trường.

Trong không khí phấn khởi, trang nghiêm, học sinh, giáo viên các trường được nghe đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Phát biểu tại Lễ khai giảng ở các trường, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả đáng tự hào của thầy và trò các trường trong năm học vừa qua. Đồng thời đề nghị các nhà trường trong năm học 2020 - 2021 tiếp tục vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập. Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng, rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Thi đua dạy tốt - học tốt, thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, gặt hái nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.

Được biết, năm học 2020 - 2021 bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm học này dự báo tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến mới, phức tạp. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sẵn sàng cho năm học mới, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Laichau Online ghi lại tại Lễ khai giảng ở các trường học trên địa bàn tỉnh:

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng ảnh Bác Hồ cho Ban Giám hiệu Trường THPT DTNT Ka Lăng (huyện Mường Tè).  Ảnh: Hà Dũng

Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Hương Ly

Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Hương Ly

22

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh trống khai trường tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Lai Châu). Ảnh: Thu Trang 

123

Đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên học sinh bán trú Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn). Ảnh: Lò Dinh

5

Đại diện lãnh đạo Viettel Lai Châu trao học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Vàng San (huyện Mường Tè). Ảnh: Thái Hà

đo thân nhiệt

Các em học sinh Trường THPT Than Uyên được đo thân nhiệt trước khi vào trường dự Lễ khai giảng. Ảnh: Đinh Đông

toan canh

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS xã Mường Kim (huyện Than Uyên). Ảnh: Tùng Phương

12

Học sinh lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Làng Mô (huyện Sìn Hồ) phấn khởi trong nghi lễ nhập trường. Ảnh: Bùi Chiến

12345

Ban Giám hiệu Trường THCS xã Pắc Ta (huyện Tân Uyên) tặng sách cho học sinh lớp 6. Ảnh: Hồng Thắm

45

 Giáo viên Trường THCS Sơn Bình (huyện Tam Đường) hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang. Ảnh: Phương Thanh

2

 Lãnh đạo UBND xã Bản Lang tặng hoa chúc mừng Lễ khai giảng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS số 2 Bản Lang (huyện Phong Thổ). Ảnh: Hoài Thương

1

Văn nghệ tại Lễ Khai giảng Trường Tiểu học số 2 (thành phố Lai Châu). Ảnh: Ánh Hồng

5

Lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Phong Thổ. Ảnh: Thanh Hoa

23

Học sinh lớp mẫu giáo lớn A2 Trường Mầm non Quyết Tiến (thành phố Lai Châu) trong Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.  Ảnh: Khánh Kiên

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...