Thứ bảy, 20/04/2024, 14:21 [GMT+7]

Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Quyết Tiến lần thứ IV

Thứ sáu, 22/04/2022 - 12:57'
(BLC) - Ngày 22/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Quyết Tiến (thành phố Lai Châu) tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CCB phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong 5 năm qua, với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, Hội CCB phường Quyết Tiến đã vượt qua khó mọi khăn, tập trung thực hiện toàn diện các mặt công tác Hội; cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội CCB phường lần thứ III đề ra. Nổi bật là cán bộ, hội viên CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Các chi hội vận động hội viên tích cực tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào của Hội ở địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội CCB thành phố; Thường trực Đảng ủy phường Quyết Tiến tặng hoa Ban Chấp hành khóa mới.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội CCB thành phố; Thường trực Đảng ủy phường Quyết Tiến tặng hoa Ban Chấp hành khóa mới.

Thực hiện tốt phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác phối hợp giữa Hội CCB với các ban, ngành, đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Các chế độ, chính sách quyền lợi đối với CCB được quan tâm chăm lo giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt công tác xây dựng Hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trên cơ sở tổng kết những thành tựu đã đạt được; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nhiệm kỳ tới, Hội CCB phường Quyết Tiến phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu: trên 95% hội viên CCB được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước. Phấn đấu kết nạp mới từ 10 đến 15 hội viên. 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Hội CCB phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 98% trở lên gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa. 100% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu. Xây dựng từ 1 đến 2 mô hình về phát triển kinh tế. 100% CCB thuộc hộ cận nghèo có nhu cầu được vay vốn ngân hàng. 100% hội viên CCB tham gia ủng hộ các nguồn quỹ do các cấp phát động…

Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB phường khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Cao Sơn tái cử chức Chủ tịch Hội CCB phường khóa IV. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu (gồm 10 đồng chí) đi dự Đại hội cấp trên trong thời gian tới.

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...