Thứ ba, 23/04/2024, 15:33 [GMT+7]

Cột trụ của bản làng

Thứ sáu, 13/01/2023 - 07:52'
(BLC) - Người uy tín trong cộng đồng là huyết mạch trong cuộc sống, góp phần quan trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới Nhân dân. Do đó, huyện Sìn Hồ triển khai nhiều giải pháp để phát huy vai trò người có uy tín, góp phần nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Nhắc đến người có uy tín là nói đến những tấm gương sáng, người mà cả bản làng tôn trọng, quý mến. Qủa thật như vậy, khi chúng tôi đi từ các xã vùng thấp lên vùng cao của huyện, họ luôn có tiếng nói. Một phần là người uy tín có kinh nghiệm trong cuộc sống, có học thức, am hiểu pháp luật để giáo dục con cháu, tuyên truyền đến người dân. Đó là cầu nối quan trọng giúp chính quyền địa phương kết nối với dân, nắm bắt tình hình tại cơ sở.

Để phát huy thế mạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao vị thế, vai trò của người có uy tín. Huyện cử những cán bộ biết tiếng đồng bào đi đến các bản gặp gỡ người có uy tín trò chuyện, trao đổi những thông tin về chủ trương, chính sách, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện để người có uy tín tuyên truyền vận động Nhân dân phát triển kinh tế, đưa cây trồng, con giống, khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Người uy tín bản Phăng Sô Lin (xã Phăng Sô Lin) tuyên truyền người dân trong bản sống và làm theo pháp luật.

Người có uy tín bản Phăng Sô Lin (xã Phăng Sô Lin) tuyên truyền người dân trong bản sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

Ông Chẻo Kìn Xuân (người có uy tín bản Phăng Sô Lin, xã Phăng Sô Lin) cho biết: Tôi không chỉ làm gương để người dân noi theo mà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền dân bản làm giàu chính đáng, không vi phạm pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tôi còn lưu giữ, sưu tầm nét văn hóa truyền thống để truyền dạy cho con cháu, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc.

Có người uy tín giúp sức, việc kết nối giữa Đảng với dân được gần hơn, các cơ chế, chính sách được thực hiện nhanh tại cơ sở, người dân không còn ỷ lại, trông chờ vào các nguồn hỗ trợ mà đẩy mạnh sản xuất, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đồng ruộng, nương ngô mở rộng với cây trồng chất lượng mang lại năng suất cao, không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa bán ra thị trường. Chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa, không còn nhỏ lẻ, trở thành nguồn thực phẩm chủ yếu cung cấp tại chỗ và các địa phương khác. Nhiều hộ người có uy tín làm kinh tế giỏi còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ về vốn giúp đỡ dân bản thoát nghèo. Trong xây dựng nông thôn mới, người có uy tín luôn đi đầu khi góp công sức, hiến đất, huy động sức người, sức của cả bản cùng chính quyền sớm hoàn thành nông thôn mới. Hiện, toàn huyện có 4/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới và không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Chị Vàng Thị Mỷ (bản Nà Kế 1, xã Hồng Thu) chia sẻ: Gia đình tôi là hộ nghèo, vợ chồng làm nhiều nghề mà cuộc sống vẫn không khấm khá. Được người có uy tín trong bản thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, kêu gọi sự ủng hộ, tôi có nghị lực quyết tâm vươn lên, mạnh dạn vay vốn đầu tư, học hỏi kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Đến nay, cuộc sống gia đình tôi đã khá giả.

Người uy tín bản Tù Cù Phìn (xã Làng Mô) giúp dân phát triển kinh tế.

Người có uy tín bản Tù Cù Phìn (xã Làng Mô) giúp dân phát triển kinh tế.

Là người có tiếng nói trong bản làng, người có uy tín luôn đứng ra hòa giải các vụ việc xảy ra, giải quyết mâu thuẫn, nhiều người còn tham gia tổ an ninh, tổ dân phòng của bản để đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Với những người nghiện ma túy, người có uy tín đến tận nhà khuyên nhủ, vận động họ không mặc cảm, tự ti trong cuộc sống mà tình nguyện đi cai để trở lại với cuộc sống đời thường. Vì vậy, tỉ lệ người nghiện hút giảm dần, tình trạng mất an ninh không còn là nỗi lo trong cộng đồng. Ngoài ra, người có uy tín còn giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, làm ăn chính đáng, có tinh thần hiếu học, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Ông Giàng A Páo - Trưởng Phòng Dân tộc huyện cho biết: Để phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín, ngoài tuyên truyền để họ hiểu về trách nhiệm của mình, Phòng tham mưu lên huyện có thêm nhiều chế độ, chính sách ưu tiên; tăng cường gặp gỡ, giao lưu, đưa người uy tín đi thăm quan, học hỏi; thường xuyên rà soát người có uy tín ở các bản để lập danh sách gửi lên UBND tỉnh công nhận.

Hiện, huyện Sìn Hồ có 195 người có uy tín ở 22 xã, thị trấn được công nhận và hưởng chế độ. Với những việc làm và vai trò của họ đã giúp huyện kịp thời nắm bắt cơ sở để có biện pháp tốt nhất xây dựng huyện Sìn Hồ ngày càng giàu đẹp.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...