Thứ bảy, 20/04/2024, 00:48 [GMT+7]

Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Thứ sáu, 14/08/2020 - 12:14'
Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Tân Uyên có 4.033 hội viên sinh hoạt tại 10 cơ sở hội. Ban đại diện Hội NCT (gọi tắt là Ban đại diện) huyện thường xuyên quan tâm chăm lo, đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT, giúp hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Ông Nguyễn Văn Hiển - Trưởng Ban đại diện huyện chia sẻ: “Đa số hội viên là người địa phương, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, trong đó còn nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn. Chúng tôi chỉ đạo Hội NCT các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên phát huy vai trò, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ trên mọi lĩnh vực với phương châm “Tuổi cao gương sáng”, “Tuổi cao chí càng cao”. Hướng hoạt động về cơ sở phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện chăm sóc, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên”.
Thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT”, các cấp hội cơ sở có quỹ chăm sóc NCT; 85/125 chi hội xây dựng được quỹ và chân quỹ để thăm hỏi hội viên ốm đau, khó khăn, không nơi nương tựa và thăm viếng khi qua đời. Điển hình như Hội NCT thị trấn, xã Thân Thuộc, Mường Khoa, Trung Đồng… Dịp tết Nguyên đán hằng năm, Ban đại diện huyện phối hợp với Hội NCT các xã, thị trấn, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện thăm hỏi, tặng quà cho hội viên từ Quỹ chăm sóc NCT huyện; tổ chức chúc thọ, mừng thọ với nghi lễ trang trọng, chu đáo. Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện, Trung tâm Y tế huyện rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hội viên. Riêng năm 2019, đã có 5.412 lượt hội viên được chăm sóc sức khỏe, trong đó 700 hội viên được khám sàng lọc các bệnh về mắt, 13 hội viên mổ thay thủy tinh thể. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn triển khai ra quân đợt 1 chăm sóc sức khỏe NCT gồm: đo huyết áp, siêu âm, tư vấn, hướng dẫn cách phòng, chống một số bệnh thường gặp trong mùa hè, lập hồ sơ bệnh án theo dõi và cấp thuốc miễn phí.

Hội viên NCT Hà Văn Nhài (bản Tà Mít, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên) cùng vợ thu hoạch cá từ thả lưới trên lòng hồ Thủy điện Bản Chát.

Ban đại diện huyện cũng chú trọng củng cố, phát triển, thúc đẩy hoạt động các câu lạc bộ; hướng dẫn cơ sở tổ chức giao lưu nhân các ngày lễ, tết, khích lệ tinh thần NCT sống vui, sống khỏe. Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức giao lưu văn nghệ, hội khỏe NCT, giải bóng chuyền hơi, cờ tướng chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh, NCT. Đã thành lập được 20 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với số hội viên hoạt động thường xuyên là 660; 3 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.
Sức khỏe, đời sống tinh thần NCT nâng cao giúp phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” được hội viên hưởng ứng, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là trong lao động sản xuất. Đến thời điểm này, Hội NCT huyện Tân Uyên có trên 1.000 hội viên đang trực tiếp lao động sản xuất, trong đó 752 hội viên phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, gia trại, sản xuất kinh doanh, dịch vụ; 400 hội viên kinh tế khá, 133 hội viên kinh tế giỏi. Tiêu biểu là các hội viên: Trần Đức Hưởng, Doãn Đình Nhân, Bùi Văn Thành, Ngô Thị Phương, Phạm Xuân Hưởng (Hội NCT thị trấn); Sừn Thị Tình, Đoàn Văn Hậu, Khuất Thị Xuân (Hội NCT xã Phúc Khoa); Hoàng Văn Đỏng, Cầm Văn Man, Cháo A Lù (Hội NCT xã Mường Khoa)… Và còn rất nhiều những tâm gương tiêu biểu trong vận động con cháu trồng, bảo vệ rừng, trồng quế, chè, cây sơn tra, mắc-ca, chanh leo… để vượt khó vươn lên, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.
Năm 2011, bản Tà Mít (xã Tà Mít) thuộc diện di vén phục vụ xây dựng Thủy điện Bản Chát. Mặc dù phải thay đổi nơi ở nhưng bù lại cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, giúp Nhân dân thuận lợi trong cuộc sống. Cũng như nhiều gia đình khác, đất trồng lúa thu hẹp, hội viên NCT Hà Văn Nhài (74 tuổi) vận động gia đình chuyển đổi sang đánh bắt thủy sản, nuôi trâu, những nơi thuận nguồn nước thuê máy xúc hoặc nhờ anh em khai hoang ruộng nước. Ông Nhài chia sẻ: “Tái định cư được Nhà nước quan tâm xây dựng điện, đường, trường, trạm, chúng tôi rất vui mừng. Riêng phát triển kinh tế, tôi vận động các con chuyển đổi cách làm ăn phù hợp, bản thân duy trì nghề câu cá và thả lưới trên vùng lòng hồ. Số cá, tôm thu được, ngoài phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tôi bán cho người dân trong xã, thu nhập cũng đủ chi tiêu, không phụ thuộc vào con cháu”.
Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên NCT huyện Tân Uyên gương mẫu đi đầu, đóng góp trí và lực thực hiện các tiêu chí cần nguồn lực từ cộng đồng (thu nhập, môi trường, giao thông nông thôn…). Riêng 6 tháng đầu năm 2020, hội viên đã hiến 10.425m2 đất, 340 ngày công xây dựng nông thôn mới. Vận động con cháu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; luôn là tấm gương sáng xây dựng gia đình không bạo lực, không mắc tệ nạn xã hội. Bằng kinh nghiệm, thực tiễn, vốn sống, uy tín, NCT đóng góp nhiều ý kiến quý báu tham gia xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Hiện, toàn Hội có 399 hội viên đang tham gia công tác xã hội, trong đó tham gia cấp ủy 37 hội viên; tổ dân phố, bản 45 hội viên; công tác mặt trận và các đoàn thể 150 hội viên; hòa giải 131 hội viên; an ninh 36 hội viên.
Toàn Hội có 3.149 hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”; 100% chi hội hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động, phong trào, tổ chức Hội NCT Tân Uyên thực sự trở thành “mái nhà chung” huy động, tập hợp, phát huy vai trò của hội viên, góp sức xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...