Thứ năm, 25/04/2024, 22:13 [GMT+7]

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong mùa đông

Thứ sáu, 18/12/2020 - 18:07'
(BLC) - Theo dự báo thời tiết, mùa đông năm nay xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi (NCT). Đặc biệt, những tháng gần đây, số lượng NCT nhập viện tăng.

Từ đầu mùa đông đến nay, Bệnh viện Phổi tỉnh tiếp nhận hàng trăm NCT đến điều trị các bệnh chủ yếu liên quan đến viêm phế quản, viêm phổi, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính, lao phổi, hen… Như trường hợp của ông Bùi Đức Hoài (75 tuổi, tổ dân phố số 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) đang điều trị tại Khoa Phổi. Ông Hoài bị viêm phổi tắc nghẽn mạn tính khoảng 5 năm, có tiền sử 50 năm hút thuốc lá. Do đó, mỗi khi trời chuyển lạnh, nhất là thời tiết sang đông khiến ông bị ho, khó thở, tức ngực phải nhập viện điều trị.

Ông Hoài tâm sự: "Mới đầu, tôi không biết mình bị viêm phổi tắc nghẽn mạn tính do hút thuốc lá nhiều năm. Đến năm 2015, khi thời tiết chớm đông, thấy cơ thể mình rất khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên, hút thuốc lá thì ho sặc sụa. Có đêm không ngủ được vì ho và khó thở nên gia đình đưa tôi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau khi thăm khám, bác sỹ khuyên tôi bỏ thuốc lá để điều trị, vì bệnh này khó chữa khỏi hoàn toàn, song vẫn có nhiều phương pháp để đẩy lùi, làm chậm sự phát triển bệnh. Vì vậy, tôi chuyển sang Bệnh viện Phổi tỉnh điều trị. Hiện nay, vào mùa đông, tháng nào tôi cũng phải nhập viện ít nhất 1 tuần, còn các mùa khác chỉ đến lấy thuốc về uống hàng ngày".

Bác sỹ của Bệnh viện Phổi tỉnh thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi.

Bác sỹ Bệnh viện Phổi tỉnh khám sức khỏe cho NCT.

Cũng giống như ông Hoài, ông Lò Văn Én (76 tuổi, bản Nà Đon, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ) đang điều trị tại Khoa Lao phổi (Bệnh viện Phổi tỉnh). Ông Én được các bác sỹ xác định mắc bệnh lao hạch, lao kê phải điều trị dài ngày. Theo bác sỹ CKI. Nguyễn Văn Lương - Phó Khoa Lao phổi, tình trạng của bệnh nhân Én phải điều trị tại Bệnh viện 12 tháng. Trong đó, bệnh lao hạch ít nguy hiểm, không gây tử vong, có thể chữa khỏi nhưng nếu không điều trị kịp thời sẽ để lại nhiều di chứng. Bệnh lao hạch thường xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng đối với người có sức đề kháng yếu dễ mắc bệnh hơn, đặc biệt là trẻ em và NCT. Lao kê là bệnh lao đường máu nên rất nặng. Nếu không được điều trị tốt và chăm sóc cẩn thận, tỷ lệ người bệnh tử vong rất cao. Đây là dạng lao lan tỏa khắp cơ thể người và tạo các tổn thương kích thước nhỏ. Trên phim chụp X-quang ngực của bệnh nhân Én có hình ảnh nhiều đốm nhỏ rải rác khắp phế trường giống như các hạt kê và bệnh này có thể lây nhiễm qua người khác.

Để điều trị 2 bệnh này, hiện nay ông Én được bác sỹ Lương chỉ định phác đồ điều trị gồm: 2 tháng tấn công với các loại thuốc streptomycin, ethambutol… và 10 tháng duy trì thì dùng thuốc 2SRHE/10 RHE. Bác sỹ Lương chia sẻ: "Với NCT như ông Én việc điều trị bệnh lao rất khó, nhất vào mùa đông vì trời lạnh, nền nhiệt ẩm làm giảm sức đề kháng. Do đó, khi có triệu chứng ho kéo dài từ 2 tuần trở lên, sốt cao, khó thở thì phải đến ngay các cơ sở y tế rất gần nhất để được thăm khám, điều trị kịp thời".

Theo thống kê của Bệnh viện Phổi tỉnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận và điều trị cho gần 3.300 bệnh nhân, trong đó khoảng 500 bệnh nhân là NCT. Đặc biệt, từ đầu tháng 11 đến nay, NCT nhập viện có xu hướng tăng, đa số liên quan đến các bệnh do mùa đông như: hen, viêm phổi, viêm phế quản…

Bác sỹ CKI. Nguyễn Thị Miễn - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết: "NCT nhập viện tăng là khi thời tiết lạnh khiến các bệnh ở NCT càng trầm trọng hơn do nhiệt độ thay đổi quá nhanh, làm cơ thể NCT không đáp ứng kịp. Điều đó tạo thuận lợi cho các vi khuẩn, virút gây cúm, viêm phổi phát triển mạnh".

Chủ động phòng, chống các bệnh trong mùa đông, trước hết NCT luôn phải giữ ấm cơ thể và các khớp gối, khớp cổ chân, cổ tay, bàn tay. Ăn uống chế độ dinh dưỡng phù hợp và giàu chất đạm như: thịt, cá, trứng, đậu phụ, tôm cua… Đồng thời, ăn nhiều rau xanh, quả chín để cung cấp vitamin, ăn chín, uống sôi, đặc biệt là chất béo giúp cơ thể sinh năng lượng chống rét. Tuy nhiên không nên ăn quá no, uống quá nhiều vào bữa tối để tránh mất ngủ. Tuyệt đối NCT không uống rượu, bia, hút thuốc lá, thuốc lào... để làm ấm cơ thể vì sẽ gây giãn mạch, khi tiếp xúc với trời lạnh rất nguy hiểm.

Duy trì chế độ tập luyện thể dục nhẹ nhàng, đều đặn như đi bộ hoặc tập thể dục mỗi ngày khoảng 20 phút. Nhưng khi thời tiết quá lạnh, NCT nên tập thể dục ở chỗ kín gió hoặc tập ngay trong nhà. Phải khởi động cho người ấm lên trước khi ra khỏi nhà và chỉ nên tập luyện thể thao phù hợp với sức khỏe. Riêng NCT mắc bệnh lý hô hấp mạn tính phải thường xuyên tập thở theo hướng dẫn của bệnh viện; tuân thủ điều trị, đúng, đủ liều và tái khám theo hướng dẫn của thầy thuốc. Vệ sinh miệng, họng hàng ngày, uống 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày và ngủ đủ giấc, đúng giờ…

Với những khuyến cáo trên của bác sỹ, hy vọng NCT và người nhà của NCT chú ý thực hiện nghiêm túc để bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là trong mùa đông.

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...