Thứ tư, 17/04/2024, 04:47 [GMT+7]

Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Thứ tư, 23/06/2021 - 18:41'
Cùng với các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ vốn để người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, thời gian qua, mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau ở Chi hội Người cao tuổi (NCT) bản Nậm Dòn (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) đã phát huy hiệu quả tích cực. Tham gia CLB, các hội viên được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe, tăng cường vai trò, sự đóng góp của NCT đối với xã hội.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau bản Nậm Dòn được thành lập ngày 28/2/2019 với tổng số 40 hội viên, trong đó 7 hội viên nam và 33 hội viên nữ. Được gọi là CLB Liên thế hệ bởi thành viên tham gia gồm nhiều thành phần, độ tuổi nhưng chủ yếu là NCT với độ tuổi từ 50-70. CLB đi vào hoạt động tạo điều kiện để NCT được tham gia tích cực vào các phong trào thi đua của Hội NCT như: phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”; “Gia đình ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò của NCT”. Cùng với đó là các chương trình NCT giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới; cùng nhau tập thể dục nâng cao sức khỏe…

Bà Lò Thị Nguyện (thứ hai bên phải) - Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ bản Nậm Dòn (xã Nậm Hàng) đến các gia đình thành viên của câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Đến thăm gia đình Lò Văn Sinh (thành viên CLB), chúng tôi thấy gia đình anh nuôi hàng trăm con gà, vịt, thả kín cả một khoảnh vườn. Anh cho biết, đầu năm 2020 tôi tham gia CLB Liên thế hệ của bản và được vay 5 triệu đồng để mua gà, vịt giống về nuôi. Chỉ sau 6 tháng chịu khó chăm sóc nên đàn gia cầm được xuất chuồng, trả được hết tiền vay ban đầu. Tiền lãi gia đình tiếp tục tái đàn, bây giờ gia đình đã có hơn 200 con gà, vịt. Cứ mỗi sáng, vợ chồng anh lại mang gà, vịt ra chợ bán và có nguồn thu nhập ổn định 300-500 nghìn đồng/ngày. Được biết, đến nay tổng tiền quỹ hoạt động của CLB Liên thế hệ bản Nậm Dòn lên đến 50 triệu đồng. Trong đó, các thành viên đóng 25 triệu đồng, phần còn lại huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã. Số tiền trên luân phiên cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Không chỉ giúp các hội viên phát triển kinh tế, CLB còn thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, biểu diễn văn nghệ và tập thể dục dưỡng sinh hàng ngày bằng việc thành lập 1 đội văn nghệ, 1 đội bóng chuyền hơi. Trước đây, khi dịch Covid-19 chưa diễn biến phức tạp, sau mỗi hoạt động thể thao, văn nghệ các thành viên được kiểm tra sức khỏe như: đo nhịp tim, huyết áp, cân nặng… để tư vấn chăm sóc sức khỏe kịp thời. Một điều đáng mừng là tất cả các thành viên CLB đều tham gia bảo hiểm y tế, được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe định kỳ. Trong hoạt động tự giúp nhau, CLB tổ chức huy động các thành viên dọn vệ sinh bản, trụ sở làm việc, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và phòng chống dịch bệnh. Khi dịch Covid-19 chưa xảy ra, cứ 20 giờ hàng ngày tại gia đình bà Lò Thị Nguyện - Chủ nhiệm CLB có hàng chục học sinh đủ các lứa tuổi đến nhà để được hướng dẫn học tập, nghe người lớn truyền đạt kiến thức, kỹ năng sống…

Bà Lò Thị Nguyện cho biết: Là CLB Liên thế hệ nên chúng tôi không có sự phân biệt về tuổi tác, hoàn cảnh mà trọng tâm là việc giúp nhau cùng tiến bộ, phát triển. Trong thời gian tới mong rằng CLB tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, quan tâm kết nạp hội viên mới, nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động thành viên nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cộng đồng; thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận động người dân hăng hái tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Tính từ thời điểm được thành lập đến nay, CLB đã tham gia được trên 30 buổi tuyên truyền cho người dân trong và ngoài bản. Đến nay, nhờ những hoạt động tích cực của CLB mà góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của bản Nậm Dòn xuống dưới 10%; thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của bản cơ bản được hoàn thiện…

Ông Đinh Văn Xanh - Chủ tịch UBND xã Nậm Hàng cho biết: Dù mới được thành lập nhưng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở bản Nậm Dòn rất sáng tạo trong hoạt động giúp đỡ thành viên vươn lên trong cuộc sống. Góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...