Thứ năm, 25/04/2024, 16:54 [GMT+7]

Nâng cao đời sống cho người cao tuổi

Chủ nhật, 30/06/2019 - 18:37'
(BLC) - Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Người cao tuổi (NCT) phường Quyết Tiến (thành phố Lai Châu) trở thành cầu nối giúp hội viên NCT nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Hội NCT phường Quyết Tiến có 305 hội viên tham gia sinh hoạt ở 9 chi hội. Trong đó, 174 hội viên dưới 70 tuổi, 86 hội viên 70-75 tuổi, 37 hội viên từ 80-85 tuổi, 8 hội viên 90 đến trên 100 tuổi. Các hội viên tuổi cao sức yếu, dễ bệnh tật, ốm đau, một số hội viên ở khu vực nông thôn, là hộ nghèo. Do đó, Hội NCT phường Quyết Tiếnchú trọng triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe cho hội viên.

Bà Lý Thị Hiền – Chủ tịch Hội NCT phường Quyết Tiến cho biết: “Muốn hội viên có cuộc sống tốt thì kinh tế gia đình phải phát triển. Chính vì vậy, Hội NCT phường đã chỉ đạo các chi hội phát huy vai trò NCT có uy tín, kinh nghiệm vận động, hướng dẫn con cháu trong gia đình và khu dân cư tích cực vươn lên trong lao động sản xuất. Tùy theo điều kiện thực tế của mỗi gia đình cần lựa chọn hình thức phù hợp. Với các hộ có diện tích đất rộng có thể kết hợp giữa chăn nuôi với trồng rau, cây ăn quả, cây mắc ca. Những hộ nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo, 30/4 phát triển kinh doanh quần áo, hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống… Hội viên có khả năng lao động thì cùng con cháu làm việc, góp phần tăng thu nhập”.

Người cao tuổi phường Quyết Tiến tham gia khám sức khỏe định kỳ năm 2019.

NCT phường Quyết Tiến tham gia khám sức khỏe định kỳ năm 2019.

Trong năm 2018, trên địa bàn phường Quyết Tiến có 8 hội viên NCT là chủ hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, 2 hộ NCT thoát nghèo (hiện chỉ còn 2 hộ NCT nghèo). Cùng với nâng cao mức sống, Hội NCT phường còn tổ chức mừng thọ cho các cụ 70, 75, 80, 85, 90 tuổi vào dịp đầu năm mới. Hàng năm phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hội viên. Từ đầu năm đến nay, đã có 225 hội viên NCT được khám sức khỏe: đo các chỉ số sinh tồn, khám các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, cơ, xương, khớp, siêu âm, thử que đái tháo đường, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe… Qua đó, giúp hội viên NCT kịp thời phát hiện bệnh, điều trị cũng như có thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh, tự chăm sóc sức khỏe bản thân.

Khuyến khích hội viên tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, tạo tinh thần thoải mái, chung tay xây dựng đời sống văn hóa, từ năm 2015 đến nay, Hội NCT phường thành lập và duy trì hoạt động 3 câu lạc bộ (CLB): đi bộ, văn hóa thể dục thể thao, liên thế hệ tự giúp nhau. Hiệu quả nhất phải kể đến CLB liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập vào thàng 6/2017. Thông thường theo quy định chỉ cần 30-35 người tham gia là có thể thành lập CLB song CLB ở phường Quyết Tiến kết nạp đến 57 thành viên thuộc các chi hội: 3, 4, 5, 6, 7. Thực tế trong quá trình hoạt động, thành viên đông tạo thuận lợi gây dựng quỹ, CLB hoạt động mạnh, giúp đỡ được nhiều hội viên. Thành viên CLB tự nguyện đóng góp 500.000 đồng/người/năm, sau tăng lên 700.000 đồng/người/năm, Ban chủ nhiệm CLB đóng góp 1-2 triệu đồng/người/năm. Cùng với kinh phí 25 triệu đồng nhà nước hỗ trợ, đến nay quỹ CLB tăng lên 92 triệu đồng. CLB cho trên 20 lượt thành viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, ốm đau vay phát triển kinh tế lãi suất thấp (0,6%/năm). Số tiền lãi được các thành viên thống nhất xung quỹ thăm hỏi hội viên NCT trong và ngoài CLB khi ốm đau, có việc hiếu hỷ.

Bà Phạm Thị Hòa – Chủ nhiệm CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Quyết Tiến khẳng định: “Từ khi CLB đi vào hoạt động, tình cảm, sự gắn kết giữa các thành viên, thế hệ trở nên khăng khít. Nhiều thành viên có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân vay vốn CLB sử dụng đúng mục đích, cuộc sống ổn định hơn. Có thể kể đến các ông, bà: Trịnh Thị Ích (Chi hội 5), Lưu Thị Liên (Chi hội 3), Nguyễn Thị Huyền (Chi hội 6)…”.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, đa dạng hóa hoạt động, mỗi khi Ban đại diện Hội NCT tỉnh, thành phố tổ chức các hội thi, giải thi đấu thể thao, khám mắt cho NCT, Hội NCT phường Quyết Tiến đều thông báo đầy đủ đến hội viên, huy động hội viên tập luyện, tham gia. Từ năm 2015 đến nay, 116 lượt NCT phường đi khám và kiểm tra mắt, trong đó 15 cụ được cấp kính thị lực. 22 cụ tham gia “Hội thi Tiếng hát mãi xanh” do Ban đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức. Trên 300 lượt cán bộ, hội viên NCT phường tham gia Giải bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, bắn nỏ các cấp và đoạt giải cao.

Bí quyết giúp Hội NCT phường Quyết Tiến thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho hội viên là luôn bám sát điều lệ Hội, Luật Hội NCT, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của hội viên. Đẩy mạnh cuộc vận động “Mắt sáng cho NCT”, huy động các nguồn lực xã hội hóa thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT”. Chủ động tổ chức các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho hội viên NCT, nhất là trong tháng 10 (Tháng hành động vì NCT hàng năm).

Đảm nhiệm tốt vai trò cầu nối nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, Hội NCT phường Quyết Tiến nâng cao vị thế của tổ chức Hội trong lòng Nhân dân, hội viên. Số lượng hội viên tham gia tổ chức Hội ngày càng đông (trung bình mỗi năm kết nạp 25 hội viên mới). NCT trong phường trở thành người ông, người bà mẫu mực, những tấm gương sáng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh trật, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa. Năm 2018, Hội NCT phường được Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...