Thứ sáu, 29/03/2024, 15:38 [GMT+7]

Những điển hình tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi

Thứ hai, 16/09/2019 - 14:03'
(BLC) - Tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2014 – 2019 được Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức sáng 12/9, có rất nhiều điển hình trong các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong toàn tỉnh về tham dự. Phóng viên Báo Laichau Online trao đổi bên lề với một số đại biểu.

Góp sức xây dựng hệ thống chính trị ở tổ dân phố

Bà Giáp Thị Chỉ - Bí thư Chi bộ tổ 19 (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu): Đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ tổ dân phố 19 từ 2014 đến nay, ngoài tổ chức thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tôi cùng với chi ủy, chi bộ lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết tổ dân phố, nếp sống văn minh đô thị. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở kỷ cương, nề nếp, vững mạnh toàn diện, bản thân tôi luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, tích cực vận động gia đình, Nhân dân trong tổ dân phố chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Chủ động đề xuất chi ủy, chi bộ lãnh đạo xây dựng và hưởng ứng các phong trào thi đua. Sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình địa bàn dân cư, kịp thời có mặt hoặc báo cáo cấp trên xử lý các tình huống theo thẩm quyền, không để xảy ra bức xúc, khiếu kiện ngay từ cơ sở. Động viên hội viên người cao tuổi tham gia nhiều phong trào, lĩnh vực như: xây dựng Đảng, an ninh trật tự, xây dựng gia đình, tổ dân số văn hóa…

Phát huy vai trò bảo vệ an ninh biên giới

Đại tá Nguyễn Tất Hậu – Phó Chính ủy Bộ đội Biên Phòng tỉnh: 5 năm qua, các cấp Hội, hội viên người cao tuổi phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng tổ chức tuyên truyền gần 800 buổi với trên 2.900 lượt người nghe về: Luật Biên giới Quốc gia, Luật Phòng chống ma túy, Nghị định 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền, Kế hoạch số 1970/KH-UBND, ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới… Phát huy tốt vai trò, uy tín của người cao tuổi, trưởng bản, trưởng dòng họ trong vận động con cháu, dòng họ và cộng đồng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản… Qua đó, người cao tuổi thường xuyên cung cấp những thông tin có giá trị giúp bộ đội biên phòng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Thi đua "Tuổi cao - gương sáng"

Ông Nguyễn Hữu Kỳ - Bí thư Chi bộ khu 5 (thị trấn huyện Sìn Hồ): Trong giai đoạn 2014 – 2019, Hội Người cao tuổi thị trấn nói chúng, hội viên người cao tuổi trong khu 5 nói riêng đều tích cực tham gia thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động của tổ chức đoàn thể, củng cố xây dựng các tổ chức chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chúng tôi vận động Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự, duy trì các phong trào thi đua trong khu dân cư (từ 2011 - 2018 khu 5 duy trì danh hiệu văn hóa). Hội viên người cao tuổi tổ chức các buổi sinh hoạt lồng ghép hoặc đến các hộ gia đình tuyên truyền nếp sống mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao chất lượng đảng viên, góp sức xây dựng chi bộ vững mạnh. Sống vui, sống khỏe, sống có ích, hội viên chủ động tham gia phát triển kinh tế, sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể thao...

Giữ bình yên bản làng

Ông Lù Po Xè – Chi hội trưởng người cao tuổi bản Tù Nạ (xã Ka Lăng, huyện Mường Tè): Tôi luôn xác định rõ trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định về bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia. Trong đó, tích cực tuyên truyền, vận động người cao tuổi và Nhân dân trong bản, trong xã và gia đình, dòng họ không di cư tự do, khai thác lợi thế địa phương phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra đường biên mốc giới; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi xâm phạm lãnh thổ, vượt biên, khai thác tài nguyên, khoáng sản, lâm thổ sản trái phép; không lấy vợ, lấy chồng ở nước ngoài trái với quy định…

Tôi đã trực tiếp tham gia tuần tra đường biên, mốc giới 4 lần; cùng Nhân dân cung cấp 19 thông tin có liên quan đến vi phạm ở khu vực biên giới cho bộ đội biên phòng; vận động bà con nâng cao thu nhập bằng mô hình trồng cây thảo quả.

Chăm lo đời sống cho người cao tuổi

Ông Hoàng Văn Sam – Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Mường Kim (huyện Than Uyên): Chăm lo đời sống hội viên được Hội đặc biệt quan tâm thông qua việc tuyên truyền người cao tuổi tham gia tổ chức Hội; vận động xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi. Phối hợp với UBND xã tổ chức chúc thọ, mừng thọ hằng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn.

Cùng với đó, Hội Người cao tuổi và chính quyền xã đã thành lập và ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại bản Lướt gồm 39 thành viên tham gia với số vốn ban đầu gần 46 triệu đồng. Số tiền này cho 5 thành viên (chủ yếu là người cao tuổi) có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Hiện, trong xã có 30 thành viên từ 65 – 80 tuổi trồng 850 cây chuối, xoài Đài Loan, nhãn và các loại cây ăn quả khác; chăm sóc 7,5ha rừng thông và nuôi trên 1.700 con gia súc, gia cầm…

Tuổi cao chí càng cao

Ông Lò Văn Hịch – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Tam Đường: Dù tuổi cao nhưng người cao tuổi trong huyện vẫn luôn là "đầu tầu" gương mẫu trong xây dựng đô thị văn mình, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực lao động sản xuất. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhiều hội viên trực tiếp tham gia tổ an ninh Nhân dân, tổ thanh tra Nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; trực tiếp cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, hòa giải những bất hòa và vướng mắc trong khu dân cư. Người cao tuổi là đảng viên đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Điển hình như các ông: Bùi Đình Nguyên (74 tuổi, bản Đông Phong, xã Thèn Sin); Trần Văn Phỏng (76 tuổi, bản Hưng Phong, xã Bản Bo); Nguyễn Văn Lân (78 tuổi, bản Hưng Bình, xã Bình Lư)…

Ninh Tuyên - Thanh Hiền (thực hiện)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...