Thứ sáu, 29/03/2024, 07:05 [GMT+7]

Phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”

Thứ bảy, 22/12/2018 - 16:40'
(BLC) - Với tinh thần đó, hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Tân Uyên không ngừng thi đua lao động sản xuất, gương mẫu trong gia đình, cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội NCT huyện Tân Uyên hiện có hơn 3.500 hội viên, trong đó trên 1.100 NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Thực hiện phong trào “NCT sản xuất, kinh doanh giỏi”, Ban đại diện Hội NCT huyện chỉ đạo Hội NCT cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền hội viên tích cực tham quan, học hỏi những mô hình kinh tế hiệu quả do hội viên NCT trong huyện làm chủ, từ đó học tập kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng vào thực tế gia đình. Tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để có thêm nguồn lực phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hội viên NCT tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương đầu tư, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng, chế biến chè. Đến nay, toàn huyện có gần 80 NCT sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp với mức thu nhập từ 50 - 200 triệu đồng/năm.

Ông Lò Xuân Xanh phát dọn thực bì chăm sóc rừng.

Một trong những điển hình của phong trào “NCT thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội được UBND tỉnh khen thưởng giai đoạn 2013-2017 là ông Trần Đức Hưởng (khu 3, thị trấn Tân Uyên). Nhận thấy nguồn nguyên liệu chè búp tươi trên địa bàn dồi dào, ông Hưởng mạnh dạn vay vốn đầu tư xưởng chế biến chè. Mỗi ngày xưởng của gia đình ông chế biến 6-7 tấn chè búp tươi; xuất bán khoảng 200 tấn chè khô/năm, trừ chi phí thu nhập trên 700 triệu đồng, tạo việc làm cho 7 lao động địa phương với mức lương hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lò Xuân Xanh ở bản Tạng Đán, xã Thân Thuộc tích cực trồng mới và khoanh nuôi bảo vệ rừng. Hiện, gia đình ông có 7,7ha rừng, trong đó 4,7ha rừng trồng. Một số diện tích đã cho thu hoạch gỗ với giá trị kinh tế cao. Ông xanh còn vận động gia đình làm trang trại chăn nuôi với 23 con trâu, bò, hơn 300 con gia cầm khác. Trừ chi phí mỗi năm gia đình ông thu về 180 triệu đồng.

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hội viên NCT huyện đóng vai trò quan trọng tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hưởng ứng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương. Hội NCT thị trấn Tân Uyên có trên 1.000 NCT tham gia sinh hoạt ở 25 chi hội. Hội đã hướng dẫn, động viên hội viên có kinh tế khá giúp đỡ hội viên khó khăn về vốn, giống cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh… Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các câu lạc bộ văn nghệ, bóng chuyền hơi nhằm rèn luyện sức khỏe và phong phú đời sống tinh thần. Đến nay, Hội đã thành lập được 3 câu lạc bộ dưỡng sinh, thơ ca, bóng chuyền hơi và 1 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với gần 200 hội viên tham gia.

Chăm lo sức khỏe cho NCT, Ban đại diện Hội NCT huyện phối hợp với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chăm sóc sức khỏe; hướng dẫn NCT tăng cường vận động, tham gia hoạt động thể dục dưỡng sinh, đi bộ, đạp xe, chơi cờ vua, cờ tướng. 100% NCT thuộc đối tượng nghèo được khám chữa bệnh miễn phí. Ngoài ra, Ban đại diện Hội NCT huyện còn hướng dẫn cho các Hội NCT xã, thị trấn rà soát, lập danh sách những gia đình chính sách, gia đình nghèo có NCT, NCT neo đơn… để tham mưu UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thăm hỏi, đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định.

Bằng việc làm cụ thể, thiết thực, Hội NCT huyện Tân Uyên đã khẳng định tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, làm theo.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...