Thứ bảy, 20/04/2024, 01:34 [GMT+7]

Tô thắm thêm truyền thống “Tuổi cao chí càng cao”

Thứ ba, 07/06/2022 - 10:53'
Trải qua chặng đường 81 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp lớp các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã nối tiếp nhau chiến đấu, lao động, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

1


Tiết mục văn nghệ tại chương trình gặp mặt. 

Sáng 4/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức gặp mặt 81 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2022).

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nêu rõ: Trong lịch sử phát triển của dân tộc ta, người cao tuổi có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, luôn quan tâm sâu sắc đến người cao tuổi. Ngày 6-6-1941, ngay sau khi về nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. Người chỉ rõ: “Đất nước hưng thịnh do phụ lão giúp sức. Đất nước bị mất phụ lão cứu. Đất nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề… Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo…”.

x


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.   

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình khẳng định, Trải qua chặng đường 81 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cao tuổi đã sát cánh cùng nhân dân cả nước tham gia nhiều phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng.

Lớp lớp các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã nối tiếp nhau chiến đấu, lao động, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống cao đẹp của người cao tuổi Việt Nam, tổ chức Hội các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín người cao tuổi. Đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình. Tiếp tục xây dựng gia đình kiểu mẫu, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết”.

“Phấn khởi, tự hào trước những công lao to lớn của các thế hệ người cao tuổi Việt Nam, người cao tuổi Việt Nam hôm nay luôn giữ trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; sẵn sàng cống hiến, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, chung sức đồng lòng cùng cả nước xây dựng đất nước ta giàu đẹp, phồn vinh”, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam bày tỏ.

 

ư

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ đã phát động thi đua đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đẩy mạnh công tác phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực triển khai tạo bước chuyển biến mới, tiến bộ trong thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025”…

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của người cao tuổi, hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, công tác cán bộ và phát triển hội viên. Theo đó, các cấp bộ hội đặt mục tiêu mở rộng các hình thức thu hút, tập hợp đông đảo người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội qua các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, chăm sóc sức khỏe; phấn đấu có hơn 90% người cao tuổi vào tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua còn hướng tới các mục tiêu cụ thể: có 95% trở lên số xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên của Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi; 100% người cao tuổi trong độ tuổi theo quy định được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, hưởng trợ cấp xã hội, có bảo hiểm y tế…

Nhân dịp này, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã khen thưởng và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” cho các cá nhân tiêu biểu./.

Cập nhật, Thứ bảy, 04/06/2022 15:01 (GMT+7)/Tin, ảnh: Phạm Cường/dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...