Thứ sáu, 26/04/2024, 05:43 [GMT+7]

Tổng kết công tác người cao tuổi năm 2021

Thứ ba, 21/12/2021 - 21:43'
(BLC) - Sáng 21/12, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đình Tiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu.

Năm 2021, toàn thành phố có 100% xã, phường, tổ dân phố, bản có tổ chức Hội NCT với 2.969 hội viên. Trong năm nay, các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, phối hợp tổ chức lễ mừng thọ cho 280 cụ; thăm hỏi tặng quà cho 186 lượt NCT có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 59 triệu đồng; tổ chức khám, quản lý sức khỏe cho 2.540 NCT; 100% Hội, chi Hội NCT thành phố đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Các mô hình Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ, CLB văn nghệ, thể thao, khiêu vũ, dưỡng sinh của NCT thành phố hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo NCT tham gia rèn luyện sức khỏe, tinh thần, tham gia thi đấu đạt thành tích cao tại các giải do Hội NCT tỉnh tổ chức. NCT thành phố luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tuổi cao - gương sáng, tham gia, động viên con cháu, cộng đồng tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị thành phố, cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2022, Ban đại diện Hội NCT thành phố đề ra 8 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ như: kết nạp trên 200 hội viên; tỷ lệ NCT tham gia tổ chức Hội đạt trên 90%; vận động quyên góp quỹ Hội cấp thành phố 30 triệu đồng; cấp cơ sở 10 triệu đồng; 100% NCT được chúc thọ, mừng thọ; tiếp tục nâng cao chất lượng 3 CLB, thành lập mới 2 CLB liên thế hệ tự giúp nhau phát triển; trên 50% Hội cơ sở, 80% hội viên đạt danh hiệu tập thể, hội viên tuổi cao - gương sáng. Phấn đấu 95% hộ gia đình NCT đạt tiêu chí gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực.

Tại Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2022. Nhân dịp này, Ban chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam cho 22 cá nhân; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao – Gương sáng" năm 2021.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...