Thứ tư, 24/04/2024, 07:09 [GMT+7]
Hội Người cao tuổi tỉnh:

Triển khai công tác Đại hội III, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ tư, 21/07/2021 - 19:38'
(BLC) - Chiều nay (21/7), Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh khóa II tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đại hội III Hội NCT tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ dự.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội NCT tỉnh thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội III Hội NCT tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị, Điều lệ Hội NCT Việt Nam; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh; Đề án nhân sự. Theo đó, 5 năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi cơ bản Nghị quyết Đại hội đề ra. Các hoạt động chăm sóc đời sống, vật chất, tinh thần, sức khỏe NCT được quan tâm. Đến nay, số NCT được hưởng lương hưu và trợ cấp lên đến hơn 11.100 người; gần 4.200 NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 6.700 NCT được hỗ trợ do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Mỗi năm, bình quân có 2.800 NCT được chúc thọ, mừng thọ; thăm hỏi, tặng quà 16.500 NCT có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ làm nhà ở cho 160 hộ NCT với số tiền 4,7 tỷ đồng. 

Đại biểu dự Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đề án xây dựng, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020 mang lại hiệu quả với 25 mô hình, 1.064 thành viên, tổng số quỹ gây dựng được 1.485 triệu đồng, cho 260 thành viên nghèo vay vốn.  Phong trào văn hóa, thể thao, nhất là dưỡng sinh tâm thể, bóng chuyền hơi phát triển sâu rộng ở đô thị và nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ tài nguyên - môi trường, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài.

5 năm tới, Hội NCT tỉnh xác định 3 chương trình công tác lớn, 3 nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung hoạt động của các cấp Hội theo phương châm “hướng về cơ sở, hướng về hội viên”; tập trung xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, có trên 90% NCT tham gia tổ chức Hội, 50% Hội NCT cơ sở trở lên đạt danh hiệu vững mạnh, 100% NCT trong độ tuổi được chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, có bảo hiểm y tế; xây dựng mới 47 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Về nhân sự, số lượng Ban Chấp hành khóa III gồm 15 ủy viên, Ban Thường vụ 5 ủy viên, Thường trực 3 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến hoàn thiện thêm vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội III Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời đề nghị: đưa vào chỉ tiêu nhiệm kỳ tới kết nạp 1.000 hội viên trở lên/năm; trong chương trình trọng tâm bổ sung thêm chương trình "Mắt sáng cho NCT"; có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác NCT các cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Phùng – Chủ tịch Hội NCT tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, yêu cầu bộ phận văn phòng tổng hợp, bổ sung hoàn thiện các dự thảo, báo cáo. Đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát triển các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn; các loại quỹ hội, nhất là quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến để các cuộc vận động, phong trào đi vào chiều sâu... lập thành tích chào mừng Đại hội III Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8/2021.

Trong dịp này, Hội nghị cũng tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...