Thứ sáu, 29/03/2024, 03:04 [GMT+7]

Vững vàng trên “trận tuyến” mới

Thứ sáu, 03/12/2021 - 14:27'
Với những cách làm phù hợp, sáng tạo, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Kết quả của phong trào không chỉ khẳng định vai trò của tổ chức Hội, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, mà còn tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới...

Hội CCB tỉnh Lai Châu hiện có 132 cơ sở hội với gần 12.800 hội viên, sinh hoạt tại 831 chi hội. Phát huy truyền thống, bản lĩnh "Bộ đội Cụ Hồ", những năm qua, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Các cấp Hội thường xuyên chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tạo điều kiện cho hội viên tham gia vào các đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế,... khuyến khích các hội viên xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, hợp tác xã, tổ hợp tác với nhiều ngành nghề khác nhau. Cán bộ, hội viên CCB đã thực sự xung kích trên "trận tuyến" đẩy đuổi đói nghèo, phát triển đời sống.

Một góc mô hình kinh tế tổng hợp của cựu chiến binh Lò Văn Phúm. (Ảnh: PT)

Ông Lò Văn Phúm, hội viên Hội CCB xã Bình Lư, huyện Tam Đường (Lai Châu) là một tấm gương điển hình làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp. Với bản chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, không cam chịu đói nghèo, ông đã tích cực tìm hiểu nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nên mô hình trồng chè, nuôi dê, thả cá của gia đình ông Phúm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bình quân mỗi năm, gia đình ông xuất bán từ 8 - 9 tạ dê thương phẩm, 2 - 2,5 tấn chè búp tươi, 4 - 5 tạ cá,... Từ trồng chè, chăn nuôi dê, cá, gia cầm đã mang lại cho ông Phúm và gia đình thu nhập hằng năm trên 200 triệu đồng.

Được biết, Hội CCB huyện Tam Đường là một trong những “điểm sáng” về hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Đến nay, toàn huyện đang có 2 trang trại sản xuất nông nghiệp, 84 cơ sở dịch vụ thương mại, 122 gia trại, 01 doanh nghiệp, 01 Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh có hiệu quả do cán bộ, hội viên CCB làm chủ. Các mô hình này đã tạo được nhiều việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Tính chung trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu, với ý chí vươn lên không cam chịu đói nghèo của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, đã có rất nhiều hội viên CCB tích cực vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện đang có 11 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã, 429 trang trại, gia trại... do cán bộ, hội viên CCB làm chủ thu hút trên 4.000 lao động. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, dịch vụ mỗi năm đóng hàng tỷ đồng vào các hoạt động từ thiện, thực hiện chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Trong đó, đại đa số là con em các đối tượng chính sách, người có công, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ số hộ CCB nghèo toàn tỉnh đã giảm xuống chỉ còn hơn 7%, tỷ lệ hộ CCB khá và giàu chiếm gần 50%.

Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB ở Lai Châu còn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đồng bào các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương. Điển hình là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại ở phía sau"; phong trào “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”,…

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã giúp nhiều hội viên cựu chiến binh ở Lai Châu vươn lên phát triển sản xuất. (Ảnh: HT)

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh Lai Châu, trong giai đoạn 2016-2021, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đông đảo cán bộ, hội viên. Các cấp Hội đã chủ động trong hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả,... Toàn tỉnh đã xuất hiện hàng trăm mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Nổi bật là mô hình, doanh nghiệp của các CCB như: Ngô Thanh Tình, Lò Văn So, Tao Văn Thòn,... (Hội CCB huyện Sìn Hồ); Phạm Hồng Đức, Lò Văn Tiên,... (Hội CCB huyện Tam Đường); Lý Trùy Hừ, Mạ Lỳ Po,... (Hội CCB huyện Mường Tè)...

Để phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thời gian tới, các cấp Hội CCB trên địa bàn tỉnh Lai Châu sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển sản xuất; gắn các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng thời, chú trọng tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống; động viên hội viên tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế theo khả năng của mình; đẩy mạnh các phương án sản xuất kinh doanh, vừa nêu cao bản lĩnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vừa góp sức xây dựng quê hương Lai Châu ngày một phát triển, mạnh giàu./.

Cập nhật Thứ năm, 02/12/2021 16:27 (GMT+7)/Phạm Minh Hà/dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...