Thứ sáu, 19/04/2024, 22:08 [GMT+7]

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ tại Vùng 3 Hải quân

Thứ sáu, 11/10/2019 - 10:04'
Ngày 9-10, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Vùng 3 Hải quân.

Trung tướng Phùng Sỹ Tấn kiểm tra Tàu 361, Lữ đoàn 172, Vùng 3

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của các cấp về nhiệm vụ SSCĐ; thường xuyên kiểm tra, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ ở các cấp; tổ chức huấn luyện thuần thục các phương án SSCĐ, PCCN. Toàn Vùng hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng của Vùng. Hoạt động CTĐ, CTCT được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn kiểm tra Trạm ra đa 545, Trung đoàn 351, Vùng 3

Sau khi kiểm tra thực tế tại các đơn vị cơ sở và nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân báo cáo, Trung tướng Phùng Sỹ Tấn ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Vùng 3 Hải quân trong thời gian qua. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cần tiếp tục duy trì nghiêm hệ thống trực canh, SSCĐ ở các cấp, nắm chắc tình hình, quản lý tốt vùng biển được phân công, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện tốt chế độ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu của cán bộ các cấp; chủ động nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; quan tâm chăm lo đời sống bộ đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Quang Minh/baohaiquanvietnam.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...