Thứ sáu, 19/04/2024, 15:22 [GMT+7]

Tổ chức hoạt động tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới

Thứ năm, 25/03/2021 - 22:26'
(BLC) - Ngày 25/3, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh Kim Thủy Hà (Trung Quốc) tổ chức hoạt động tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới.

Chỉ huy trưởng tuần tra liên hợp phía Việt Nam do đồng chí Trung tá Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh. Chỉ huy trưởng tuần tra liên hợp phía Trung Quốc do đồng chí Lý Trạch Hồng - Phó Chi đội trưởng Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà.

Theo cơ chế luân phiên, hoạt động tuần tra liên hợp lần này do BĐBP tỉnh Lai Châu (Việt Nam) chủ trì tổ chức. Hai bên thực hiện theo phương án Tổng thể Quy chế tuần tra liên hợp đã thống nhất. Hai bên thành lập Bộ chỉ huy tuần tra liên hợp và 3 đội tuần tra với 24 người tham gia (mỗi đội 8 người, cuộc tuần tra liên hợp lần này, hai bên không cử sỹ quan liên lạc sang nhau) triển khai hoạt động tuần tra liên hợp chấp pháp trên các đoạn biên giới trọng điểm từ khu vực Mốc 29 đến khu vực Mốc 71.

Chỉ huy trưởng tuần tra liên hợp hai bên gặp gỡ tại vạch phân định biên giới Cầu hữu nghị Việt - Trung, Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà để đánh giá kết quả hoạt động tuần tra liên hợp.

Hai bên đã tiến hành tuần tra hành quân bộ, kết hợp xe ô tô theo hình thức biên đối biên, điểm đối điểm, tuyến đối tuyến; chia làm 2 giai đoạn với tổng thời gian tuần tra là 7 giờ. Trong thời gian tuần tra, hai bên đã tổ chức thành 6 đội tuần tra với 48 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; sử dụng 9 lượt xe ô tô, chào nhau 12 lần trên biên giới.

Tổng quãng đường tuần tra dài khoảng 150km. Trong quá trình tuần tra, đã tuyên truyền giáo dục cho 600 lượt cư dân biên giới; phát 400 tờ rơi, nội dung tuyên truyền pháp luật và phòng chống dịch bệnh.

Kết thúc buổi tuần tra, Chỉ huy trưởng tuần tra liên hợp hai bên gặp gỡ tại vạch phân định biên giới, Cầu hữu nghị Việt - Trung, Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà để đánh giá kết quả hoạt động tuần tra liên hợp lần này, thông báo cho nhau tình hình biên giới và dịch bệnh thời gian gần đây. Hai bên đều nhất trí cho rằng cuộc tuần tra liên hợp lần này đã thành công tốt đẹp, đạt được hiệu quả và mục đích như mong đợi.

Đồng thời, hai bên thống nhất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới: Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách, pháp luật; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Duy trì qua hình thức thư tín, đường dây liên lạc nóng thông báo, trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp xử lý tốt các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuần tra trên biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, đặc biệt là các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn lậu. Đối với các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép bắt được, thực hiện nghiêm cơ chế bàn giao, trao trả mà hai bên đã đạt được qua nhiều lần hội đàm, sau khi xác minh rõ nhân thân lai lịch, nhanh chóng bàn giao cho bên kia xử lý.

Đức Duẩn - Bộ đội Biên phòng tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...