Thứ sáu, 26/04/2024, 02:12 [GMT+7]
Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 (21/4), Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4)

250 tác phẩm tham gia Hội thi “Vẽ tranh theo sách”

Thứ sáu, 16/04/2021 - 15:50'
(BLC) - Đó là thông tin vừa được Ban Tổ chức Hội thi “Vẽ tranh theo sách” lần thứ 3, năm 2021 cho biết sáng nay (16/4).

Hội thi được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức từ ngày 15/3 - 15/4 dành cho học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Với chủ đề “Trang sách em yêu”, các thí sinh vẽ tranh bám sát vào chủ đề, nhân vật qua câu chuyện đã được đọc. Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy A3, với các loại màu tự chọn như: chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc chất liệu khác. Nội dung mô tả quê hương, đất nước, biển đảo, con người Việt Nam qua sinh hoạt hàng ngày, những chuyến phiêu lưu, nhân vật, sự kiện... Sau 1 tháng phát động, đến nay, Ban Tổ chức Hội thi đã nhận được 250 tác phẩm của học sinh thuộc 13 trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố. Trước đó, mỗi trường cũng đã phát động, tổng hợp, chấm, lựa chọn 20 tác phẩm xuất nhất sắc gửi về Ban Tổ chức Hội thi.

Hội họa giúp khơi dậy tư duy sáng tạo, trí tưởng tượng, là hoạt động bổ ích đối với học sinh.

Hội họa giúp khơi dậy tư duy sáng tạo, trí tưởng tượng, là hoạt động bổ ích đối với học sinh.

Anh Trần Đình Trường – Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi cho biết: Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 (21/4), Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4). Hội thi được tổ chức nhằm khơi dậy tư duy sáng tạo, trí tưởng tượng, thỏa sức thể hiện năng khiếu hội họa của học sinh tiểu học, THCS. Đặc biệt là giúp các em có niềm say mê đọc sách, tích lũy kiến thức. Đây cũng là phương tiện giải trí lành mạnh, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Theo đánh giá sơ bộ của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự Hội thi lần này tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng so với Hội thi “Vẽ tranh theo sách” lần thứ 2, năm 2017. Các tác phẩm đồng đều hơn, có sự đầu tư về thời gian và chất liệu vẽ phong phú hơn. Dự kiến Hội thi sẽ tổng kết, trao giải vào cuối tháng 4/2021 và sẽ có 70 giải cá nhân, 8 giải tập thể sẽ được trao cho các em học sinh, nhà trường có tác phẩm tranh vẽ chất lượng.

Được biết, ngoài Hội thi “Vẽ tranh theo sách”, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch còn phối hợp tổ chức Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2021” nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Thảo Nguyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...