Thứ năm, 25/04/2024, 21:37 [GMT+7]

Bản Hon phát triển phong trào văn nghệ, thể thao

Thứ ba, 18/01/2022 - 17:10'
(BLC) - Cùng với tập trung phát triển kinh tế, xã Bản Hon (huyện Tam Đường) chú trọng phát triển phong trào văn hóa văn nghệ (VHVN), thể dục thể thao (TDTT). Qua đó, giúp Nhân dân rèn luyện sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Xã Bản Hon có 584 hộ, 2.882 khẩu, gần 90% là đồng bào dân tộc Lự sinh sống. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc ít người, những năm qua xã Bản Hon được đầu tư các thiết chế văn hóa cho 7 bản có đồng bào dân tộc Lự sinh sống, nhằm phục vụ việc hội họp, sinh hoạt VHVN, TDTT. Ngoài ra, để thúc đẩy phong trào VHVN, TDTT phát triển sâu rộng, cấp ủy, chính quyền xã Bản Hon còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh không dây, lồng ghép trong các cuộc họp bản, vận động bà con thường xuyên tập luyện các bài hát, điệu múa truyền thống, các môn thể thao.

Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, xã tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ; các giải thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, thi đấu các môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc như: kéo co, đẩy gậy... Qua các hoạt động đã phát hiện, lựa chọn các cá nhân tiêu biểu tham gia các đội văn nghệ, thể thao của xã để tham gia các giải cấp huyện, cấp tỉnh.

bản thằm

Tiết mục múa giỏ của Đội văn nghệ quần chúng Bản Thẳm (xã Bản Hon, huyện Tam Đường) tại Gala Kết nối vòng xòe đoàn kết năm 2021.

Đến nhà văn hóa bản Đông Pao 1 vào các buổi chiều, chúng tôi đều gặp hình ảnh nhiều người cao tuổi, các bạn trẻ tham gia tập luyện thể thao. Ông Tao Văn Ín - Trưởng bản Đông Pao 1 vui mừng cho biết: Bản đã thành lập 1 đội văn nghệ quần chúng, 1 đội thể thao, thu hút đông đảo chị em, thanh niên trong bản tham gia. Vào ngày đại đoàn kết, dịp lễ tết bản thường xuyên luyện tập các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Lự, tham gia thi đấu các trò chơi như: đẩy gậy, kéo co, ném còn, cầu lông gà… Ngoài ra, bản nhiệt tình tham gia các hoạt động giao lưu với các bản, các xã trên địa bàn huyện Tam Đường.

Theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Văn Tưởng – Chủ tịch UBND xã Bản Hon: Hiện toàn xã có 8/8 nhà văn hóa, 8 đội văn nghệ quần chúng, 8 đội thể thao và 1 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Lự. Để phong trào VHVN, TDTT ngày một phát triển, thời gian tới, xã xây dựng 1 nhà văn hóa đạt chuẩn tại bản Bản Hon; đầu tư cơ sở vật chất cho các bản nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt VHVN, TDTT của Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tổ chức các giải giao lưu trong các dịp lễ, tết. Khuyến khích các bản, các đoàn thể, nhà trường thành lập thêm các đội, câu lạc bộ VHVN, TDTT, tạo khí thế thi đua sôi nổi giúp người dân phát triển toàn diện cả về tinh thần và thể chất.

Với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào VHVN, TDTT trên địa bàn xã Bản Hon ngày càng phát triển, trên 70% dân số trên địa bàn xã tham gia các hoạt động VHVN, TDTT. Trong những năm qua, xã Bản Hon đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi như: giải Nhất không gian văn hoá dân tộc Lự trong Tuần văn hoá - du lịch huyện Tam Đường năm 2020. Đạt giải Ba toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Tam Đường năm 2020... Qua đó, góp phần xây dựng đời sống tinh thần, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày một phát triển.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...