Thứ năm, 18/04/2024, 20:48 [GMT+7]

Du lịch Tân Uyên: Phát triển chưa xứng với tiềm năng

Thứ hai, 17/04/2023 - 20:40'
(BLC) - Theo đánh giá của huyện Tân Uyên, việc phát triển du lịch trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông; công tác truyền thông, quảng bá du lịch hạn chế; các hộ dân tự phát khai thác lợi thế ở địa phương để thu hút du khách… Vì vậy, khách du lịch đến với huyện ở mức thấp so với các huyện lân cận, trong khi đó, tiềm năng để phát triển ngành “công nghiệp không khói” là rất lớn.

Phúc Khoa là xã được xác định làm điểm của huyện về du lịch trải nghiệm vùng chè. Hiện nay, trên địa bàn xã có 500ha chè nằm trong quy hoạch vùng chè du lịch. Với lợi thế diện tích chè lớn, các đồi chè nằm thoai thoải nhau tạo nên những đường vân chè uốn lượn hấp dẫn. Đi bộ vòng quanh khu đồi chè, du khách không chỉ đắm chìm trong hương thơm của những búp chè non mơn mởn, hoà mình với không gian yên bình và tươi mát; mà còn thoả thích chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng người thân, bạn bè.

.

Đồi chè Phúc Khoa đẹp hút tầm mắt.

Được biết, để tạo cảnh quan, xã Phúc Khoa đã huy động nguồn lực từ Nhân dân các bản xây dựng các điểm view ngắm cảnh; tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch. Qua đó, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch về tham quan, trải nghiệm vùng chè.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Uyên có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Đó là diện tích chè hơn 3.000ha trải dọc theo tuyến đường quốc lộ 32 từ xã Phúc Khoa, qua thị trấn Tân Uyên, xuống Trung Đồng rồi xuôi về Pắc Ta; các khu suối khoáng nóng tự nhiên ở bản Phiêng Phát (xã Trung Đồng), bản Nà Ún (xã Pắc Ta và 1 điểm ở xã (Thân Thuộc).

Bên cạnh đó, là đỉnh núi Nam Kang Ho Tao ở bản Thào A (xã Hố Mít) mang vẻ đẹp hùng vĩ xen lẫn với những thác nước như dải lụa trắng bồng bềnh giữa núi rừng đại ngàn. Những bản người dân tộc Thái, Giáy, Mông vẫn còn giữ nguyên hầu hết nét đẹp truyền thống văn hoá bản địa như: trang phục, ẩm thực, nếp nhà, nghề thủ công…Ngoài ra, từ phát triển kinh tế ngành Nông nghiệp, huyện Tân Uyên có 13 sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là một lợi thế để địa phương thu hút khách du lịch.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù có nhiều tiềm năng, nhưng du lịch Tân Uyên vẫn chưa phát triển mạnh như ở các huyện khác như: Than Uyên, Tam Đường, thậm chí là huyện biên giới Phong Thổ. Hầu hết các điểm suối khoáng nóng - lợi thế lớn thu hút khách thập phương ở địa phương mới chỉ dừng lại ở hình thức tự phát của một số hộ dân sống quanh khu vực.

Có mặt tại điểm tắm suối khoáng của gia đình ông Lường Văn Pâng - bản Phiêng Phát, chúng tôi thấy rằng ngoài mấy bể nhỏ xây kiên cố dành cho du khách tắm; vài lốc nước ngọt, mấy gói bim bim cho trẻ nhỏ thì không có dịch vụ ăn uống hay hoạt động nào khác. Điều này không chỉ gây sự hụt hẫng cho khách du lịch khi trải qua quãng đường dài chỉ để tắm một lúc rồi đi về.

Hơn hết, các điểm view, bản du lịch hay suối khoáng nóng đều rải rác ở các xã, hầu như không có sự liên kết nào với nhau. Với những bản được chọn làm bản du lịch cộng đồng như Hô Tra (Mường Khoa), Nà Phát (Nậm Cần) thì đường giao thông đang là một rào cản rất lớn khi chưa được bê tông hoá; từ trung tâm huyện vào được đến các bản này là cả một quá trình gian nan vượt qua những cung đường dốc khúc khuỷu, nhiều đá lởm chởm khó đi.

2

Suối khoáng nóng bản Phiêng Phát (xã Trung Đồng) thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tắm.

Cùng với đó, quyết tâm làm du lịch của cấp uỷ, chính quyền các xã trên địa bàn chưa cao, chủ yếu là công tác tuyên truyền, vận động. Còn định hướng, hướng dẫn cách làm cụ thể cho các hộ dân về trang trí, tạo cảnh quan, tổ chức các hoạt động, dịch vụ phục vụ khách du lịch thì ít xã làm được. Rồi công tác quảng bá du lịch ở huyện chưa thực sự đẩy mạnh; các lễ hội truyền thống dân tộc - điểm nhấn thu hút khách du lịch còn lẻ tẻ, quy mô nhỏ cấp bản, cấp xã là nhiều…

Chính vì vậy, lượng khách du lịch đến với huyện Tân Uyên hàng năm ít. Năm 2022, toàn huyện đón 18.514 lượt khách. Quý I năm 2023 du lịch có sự khởi sắc hơn khi đón 22.386 lượt du khách, trong đó, khách quốc tế là 121 lượt người. Song, con số này so với những tiềm năng, lợi thế về du lịch mà huyện có đang ở mức thấp.

Đồng thời, huyện cũng sẽ tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nét văn hoá đặc sắc truyền thống của các dân tộc đến với bè bạn trong nước, quốc tế, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy vai trò chủ thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong đi đầu làm du lịch để làm gương cho các hộ dân noi theo.

Hy vọng rằng, với những giải pháp trên, du lịch Tân Uyên ngày càng bứt phá, xứng với tiềm năng, lợi thế. Từ đó, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn địa phương phát triển hơn, giúp Nhân dân tăng thu nhập thông qua các dịch vụ du lịch nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đinh Đông - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...