Thứ tư, 17/04/2024, 02:00 [GMT+7]

Du lịch Tam Đường biến tiềm năng thành lợi thế

Thứ ba, 02/04/2019 - 21:49'
(BLC) - Dự kiến dịp 30/4 -1/5 sắp tới, Khu du lịch Thác Trắng Đèo Hoàng Liên Sơn thuộc xã Sơn Bình (huyện Tam Đường) cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 để đón những vị khách đầu tiên. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của dự án với mức đầu tư 3.000 tỷ đồng mà tạo cơ hội để huyện biến tiềm năng du lịch thành lợi thế, đưa ngành "công nghiệp không khói" của Tam Đường nói riêng, Lai Châu nói chung lên tầm cao mới.

Là huyện cửa ngõ của tỉnh, huyện Tam Đường được thiên nhiên ưu đãi với điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch phong phú; nhiều phong cảnh núi non, đèo thác đẹp cùng mạng lưới hang động đa dạng tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng. Bản sắc văn hóa của 12 dân tộc anh em cũng là lợi thế thu hút du khách. Ngoài ra, Tam Đường cũng tiếp giáp với Sa Pa - điểm du lịch mang tầm Quốc gia của tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, những năm trước, du lịch Tam Đường chỉ dừng lại ở tiềm năng và chưa có chỗ đứng trong bản đồ du lịch trong nước với lượng khách từ 6.000 - 8.000 người/năm. Từ thực tế đó và thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đã tập trung phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn.

Ông Từ Hữu Hà - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: Thực hiện mục tiêu phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn, huyện đã và đang đẩy mạnh quy hoạch phát triển du lịch với những điểm nhấn như: du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm, du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch, kêu gọi sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân vào du lịch. Đặc biệt, huyện chú trọng kết nối du lịch trong khu vực, quan tâm quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thac tac tinh diem du lich noi tieng cua Tam Duong

Thác Tác Tình - điểm tham quan du lịch nổi tiếng của huyện Tam Đường.

Bên cạnh khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch, Tam Đường hỗ trợ người dân hướng tới phát triển du lịch bền vững. Hằng năm, huyện tổ chức các lớp tập huấn phát triển du lịch cộng đồng, triển khai hỗ trợ phát triển nông nghiệp như: trồng cây ăn quả ôn đới, chè, mắc ca. Qua đó, không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập từ du lịch còn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc. Anh Giàng A Háng (bản Thèn Pả, xã Tả Lèng) chia sẻ: Trước đây, gia đình mình chỉ làm ruộng nương. Được sự quan tâm của xã, huyện hỗ trợ làm dịch vụ du lịch, gia đình có thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Cuộc sống đã ổn định rồi!

Tính đến hết năm 2018, huyện Tam Đường có 10 điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được công nhận. Hiện, các điểm này thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng, trải nghiệm. Giờ đây, nhắc đến Tam Đường, du khách không thể quên hệ thống cọn nước tại bản Nà Khương, xã Bản Bo; điểm nhảy dù lượn đẹp nhất khu vực Tây Bắc tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu; du lịch mạo hiểm, cộng đồng, tâm linh. Anh Davis (khách du lịch đến từ Mỹ) cho biết: Bản Sì Thâu Chải không chỉ gây ấn tượng với tôi bởi cảnh sắc thiên nhiên đẹp mà con người rất thân thiện, mến khách. 

Hiện nay, huyện Tam Đường đã và đang tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Khu du lịch Thác Trắng Đèo Hoàng Liên Sơn thuộc xã Sơn Bình là một điển hình. Khu du lịch được Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn đầu tư với tổng mức là 3.000 tỷ đồng chia thành 2 giai đoạn với các hạng mục: hệ thống thang máy cao 281m, cầu kính du lịch với chiều dài gần 1km; khu vực nghỉ dưỡng cao cấp, các môn thể thao mạo hiểm…

Được biết, đây là dự án đầu tư về du lịch lớn nhất tỉnh Lai Châu từ trước tới nay,  các nhà thầu đang gấp rút thi công để đón những vị khách đầu tiên trong thời gian sớm nhất. Theo anh Nguyễn Xuân Bình - Trưởng Ban Quản lý dự án khu du lịch, quá trình đầu tư vào Khu du lịch đơn vị được huyện, tỉnh tạo điều kiện hết sức thuận lợi và phấn đấu dịp 30/4 - 1/5 tới sẽ mở cửa đón khách đến tham quan.

Du luon la diem nhan cua du lich tam duong

   Cùng với du lịch cộng đồng, môn dù lượn rất thích hợp phát triển tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu.

Với sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, du lịch Tam Đường đang có những bước đi vững chắc hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Minh chứng cụ thể nhất là lượng khách du lịch của huyện ngày càng tăng, nếu như năm 2016 chỉ có 13.000 lượt người thì đến năm 2018 đã đón 79.858 lượt người; doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 24,12 tỷ đồng. 3 tháng đầu năm nay, lượng khách đạt trên 47.440 lượt, doanh thu ước đạt 17,5 tỷ đồng.

Ninh Tuyên - Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...