Thứ sáu, 26/04/2024, 05:30 [GMT+7]

Họp các Tiểu ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Lai Châu

Thứ tư, 20/10/2021 - 19:43'
(BLC) - Chiều ngày 20/10, UBND tỉnh tổ chức họp các Tiểu ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021. Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Lai Châu chủ trì buổi họp. Các thành viên trong Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh… dự.

Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) thông qua báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị đăng cai, tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021. Tiểu ban nội dung, tuyên truyền, khánh tiết và thi đua khen thưởng đã triển khai mời viết kịch bản Chương trình nghệ thuật tại Lễ Khai mạc Ngày hội, trong đó, ngày 30/6/2021 Hội đồng Nghệ thuật của Sở VHTT&DL đã thẩm định lần 1. Dự kiến thời gian tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức sự kiện từ tháng 11/2021 để đảm bảo thời gian theo luật định và gửi nhạc cho các tỉnh chuẩn bị tiết mục trong Chương trình Khai mạc Ngày hội và tiết mục của tỉnh đăng cai ngày hội lần tiếp theo trong Chương trình Bế mạc Ngày hội. Dự kiến có 60 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP của các tỉnh tại Ngày hội.

Theo đó, Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân đã rà soát, thống kê số lượng cơ sở vật chất chuẩn bị cho Ngày hội. Toàn tỉnh có 138 nhà hàng; 129 khách sạn, nhà nghỉ, homestay với 1.982 phòng với sức chứa 4.314 người. Tiểu ban Công tác an ninh, chăm sóc sức khỏe, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch Covid-19 của Ngày hội.

Quang cảnh buổi họp.

Quang cảnh buổi họp.

Một số ý kiến thảo luận tại buổi họp thống nhất nguồn kinh phí tổ chức Ngày hội; địa điểm, công tác tiếp, đón khách và phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm tổ chức, như: dù lượn, du lịch cộng đồng bản Lao Chải 1 xã Khun Há, Sì Thâu Chải xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường); kế hoạch địa điểm trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày hội.

Kết luận buổi họp, đồng chí Trần Tiến Dũng đề nghị, các tiểu ban cần chủ động phối hợp với các tỉnh trong tất cả các khâu, nhất là công tác truyền hình trực tiếp. Đồng thời, ban hành kế hoạch chi tiết, cụ thể, trong đó, các đầu mối tăng cường đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Ngày hội. Sở VHTT&DL phân bổ nguồn lực, con người, phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban cụ thể, hợp lý. Các tiểu ban chủ động dự trù kinh phí để Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí cụ thể, chi tiết, đảm bảo kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. Cách thức tổ chức Ngày hội thực sự tạo dấu ấn, thu hút du khách đến vui chơi, mua bán và hưởng thụ. Dự kiến Ngày hội sẽ diễn ra từ 24 -26/12...

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...