Thứ sáu, 29/03/2024, 14:07 [GMT+7]

Hội diễn “ Nghệ thuật quần chúng các xã biên giới” tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2021

Thứ bảy, 23/10/2021 - 16:54'
(BLC) - Trong 2 ngày (22 - 23/10), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với UBND huyện Mường Tè tổ chức Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng các xã biên giới” tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2021 tại xã Thu Lũm (huyện Mường Tè).

Đến dự có đồng chí: Tống Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Mường Tè, Nậm Nhùn…

Tiết mục hát múa “Bên suối” của đoàn VNQC xã Thu Lũm.

Hội diễn là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch giai đoạn năm 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước.

Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng các xã biên giới” tỉnh Lai Châu lần này quy tụ trên 100 cán bộ, chiến sỹ, nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 5 xã biên giới trên địa bàn các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ tham gia. Với chủ đề “Nhịp sống biên cương”, các đoàn tham gia đã dàn dựng 26 tiết mục đặc sắc, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, biên giới… mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc và thắm đượm tình quân dân nơi biên giới.

Đồng chí Trần Đức Hiển – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Mường Tè trao giải A cho các tiết mục tại Hội diễn.

Hội diễn định kỳ 2 năm tổ chức một lần, là dịp để cán bộ, chiến sỹ, nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Qua đó, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng (VNQC), nâng cao mức hưởng thụ nghệ thuật và đời sống tinh thần trong Nhân dân, góp phần tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào phát triển kinh tế, nâng cao ý thức trong công tác bảo tồn phát triển văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Kết thúc Hội diễn, Ban Tổ chức đã trao 35 giải cho các đoàn gồm: giải nhất thuộc về   đội VNQC xã Thu Lũm (huyện Mường Tè); 2 giải nhì được trao cho đội VNQC 2 xã: Trung Chải (huyện Nậm Nhùn), Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ); 2 giải ba đội  VNQC xã Pa Ủ (huyện Mường Tè), đội VNQC xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ cho các đạo diễn chương trình xuất sắc, diễn viên xuất sắc, diễn viên cống hiến, diễn viên triển vọng…

Gió Pư

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...