Thứ năm, 28/03/2024, 16:51 [GMT+7]

Hội nghị “Liên kết phát triển du lịch Lai Châu - Hà Nội”

Thứ sáu, 18/12/2020 - 17:58'
(BLC) - Trong khuôn khổ Chương trình “Tuần văn hóa - du lịch Lai Châu tại Hà Nội”, chiều nay (18/12), tại Nhà khách Chính phủ, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Liên kết phát triển du lịch Lai Châu - Hà Nội”.

Tuần văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà Nội: Sẵn sàng khai hội

Các đồng chí: Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Lai Châu, thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo: Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp… tham dự.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trước khi vào Hội nghị, các đại biểu được xem video giới thiệu tổng quan tiềm năng phát triển du lịch Lai Châu. Lai Châu nổi bật với vị trí địa lý nằm ở cực Tây Bắc của Tổ quốc, có các quốc lộ 279, 4D, 32 chạy qua; Cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng tiếp giáp huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nằm không xa địa bàn kinh tế quan trọng phía Tây Bắc với tuyến hành lang Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đồng thời, có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh, nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội. Tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, hấp dẫn như: Đèo Hoàng liên Sơn (Ô Quý Hồ) mệnh danh là cung đèo dài nhất Việt Nam; Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây có cầu kính cao nhất Đông Nam Á; các hồ thủy điện; tắm thuốc Sìn Hồ; mỏ nước khoáng nóng; khu rừng sinh thái Hoàng Liên…

Lai Châu - nơi hội tụ của 20 dân tộc đã sáng tạo ra những nét đặc trưng văn hóa vật chất, tinh thần vô cùng đa dạng, đa sắc thái, biến nơi đây thành vùng đất của không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Sự kết hợp yếu tố thiên nhiên và nét đặc trưng văn hóa của Lai Châu là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch. Trên mảnh đất và con người nơi “thượng nguồn sông Đà” hiền hòa, thân thiện và hiếu khách, luôn mong được chào đón du khách từ mọi nơi đến với Lai Châu.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV (2020-2025) đã xác định, phát triển du lịch là 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung xây dựng Chương trình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch. Với mục tiêu phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; là điểm đến an toàn, hấp dẫn vùng Tây Bắc; xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập. Thông qua Hội nghị “Liên kết phát triển du lịch Lai Châu - Hà Nội”, tỉnh đặt kỳ vọng lớn ngành Du lịch Lai Châu có sự liên kết và hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Nhà nước, doanh nghiệp, khách du lịch giữa 2 tỉnh, thành phố. Động lực quan trọng đưa du lịch tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, là nền tảng, sức mạnh tổng hợp để Lai Châu tiếp tục vươn lên tầm cao mới trong những chặng đường tiếp theo.

Phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội làm rõ hơn tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Lai Châu sau khi tổ chức các đoàn khảo sát, khám phá; mối quan hệ hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Đồng thời, định hướng, gợi ý giải pháp cho du lịch Lai Châu; khẳng định thời gian tới, 2 tỉnh, thành tiếp tục tăng cường liên kết, bàn thảo, thống nhất đưa ra nhiều giải pháp kích cầu du lịch.

Các doanh nghiệp du lịch Lai Châu cũng đã giới thiệu chương trình, sản phẩm du lịch, dịch vụ; sản phẩm du lịch cộng đồng tiêu biểu Sin Suối Hồ. Đối với doanh nghiệp, đại diện Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội có nhiều ý kiến tâm huyết tập trung vào giải pháp liên kết xúc tiến quảng bá, tổ chức đoàn du lịch miễn phí và xây dựng sản phẩm du lịch mới, điểm đến mới, giới thiệu các nhà đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh của Lai Châu.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu - Sở Du lịch Hà Nội; Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Lai Châu - Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Hà Nội; Chủ tịch Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội và các doanh nghiệp du lịch Lai Châu ký biên bản liên kết hợp tác.

a

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu - Sở Du lịch Hà Nội ký biên bản liên kết hợp tác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Với nhiều giải pháp kích cầu, thu hút khách giữa các địa phương nhằm phát triển du lịch Lai Châu nói riêng và liên kết phát triển du lịch Lai Châu - Hà Nội nói chung được bàn thảo kỹ tại Hội nghị. Đặc biệt, việc thống nhất nội dung ký cam kết trong phối hợp phát triển du lịch giữa các đơn vị, địa phương sẽ trở thành một trong những đòn bẩy quan trọng để Lai Châu đạt được mục tiêu trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn vùng Tây Bắc, xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập.

 Sau Hội nghị, tỉnh Lai Châu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng. Sở Du lịch Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu chia sẻ kinh nghiệm quản lý du lịch, trao đổi thông tin, hỗ trợ du lịch Lai Châu trong công tác đào tạo nhân lực, xúc tiến quảng bá du lịch. 2 bên cùng nhau xây dựng chương trình quảng bá chung tại các sự kiện văn hóa - du lịch lớn trên toàn quốc. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư, tỉnh Lai Châu luôn chào đón, mời gọi lên khảo sát, tìm kiếm cơ hội với phương châm: “Doanh nghiệp phát tài, Lai Châu phát triển”.

Hồng Thắm - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...