Thứ sáu, 19/04/2024, 01:55 [GMT+7]

Hội thi bữa cơm gia đình

Thứ hai, 27/06/2022 - 20:47'
(BLC) - Ngày 27/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Sìn Hồ phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, xã Pa Tần tổ chức Hội thi “Bữa cơm gia đình” nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 -28/6/2022).

Các đồng chí: Nguyễn Cao Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Chẻo Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN huyện, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Pa Tần, lãnh đạo Đồn Biên phòng Pa Tần dự.

Hội thi diễn ra các hoạt động: Tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi nấu ăn. Qua đó, nhằm tạo sân chơi bổ ích, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, đồng chí, đồng nghiệp, đặc biệt là văn hóa ẩm thực. Thể hiện tài năng nội trợ khéo tay, cân bằng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, “bữa cơm gia đình” là yếu tố quan trọng để giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc.

Ban Giám khảo chấm điểm thi nấu ăn.

Hội thi thu hút 10 đội, với 30 gia đình (14 chi hội, công đoàn cơ sở xã Pa Tần), cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn cùng tham gia. Các đội tham gia thi nấu một mâm cơm gia đình, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, tính nghệ thuật đẹp hấp dẫn, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thuyết trình mục đích, ý nghĩa các món ăn được bày trên mâm.

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Chẻo Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN huyện nhấn mạnh: Gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp đã góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, cần cù sáng tạo trong lao động; bất khuất, kiên cường. Đến nay, gia đình vẫn là nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng các đội thi đạt thành tích cao.

Ngày Gia đình Việt Nam là sự kiện văn hóa lớn, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa. Từ đó nuôi dưỡng những tình cảm đẹp, giá trị văn hoá cao quý của dân tộc. 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các đội thi.

Mạnh Hùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...