Thứ tư, 24/04/2024, 06:33 [GMT+7]

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Lai Châu lân thứ VII

Thứ bảy, 16/03/2019 - 19:52'
(BLC) - Hội thi được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức trong 2 ngày (14 - 15/3).

Tham gia Hội thi có 33 đoàn đến từ khối THPT và Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố. Các đoàn dự thi 3 nội dung: ca - múa - nhạc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình thầy trò...

Đơn ca nam Biết ơn chị Võ Thị Sáu của Trường THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng (huyện Mường Tè) đạt giải A.

Tiết mục đơn ca "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" của Trường THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng (huyện Mường Tè).

Phát biểu bế mạc Hội thi, thầy giáo Lưu Hồng Phương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: “Các đoàn chuẩn bị chu đáo về nội dung, trang phục, đáp ứng yêu cầu của Ban Tổ chức. Trong đó, có nhiều tiết mục đặc sắc, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, quê hương Lai Châu. Đây là cơ hội cho học sinh được giao lưu, học hỏi, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong trường học. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy việc học tập hiệu quả”. 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao 30 giải A, 25 giải B, 23 giải C và 5 giải phụ ở 3 nội dung; 6 giải nhất, nhì, ba toàn đoàn. Trong đó, 2 giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và Phòng GD&ĐT huyện Tam Đường.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...