Thứ sáu, 19/04/2024, 11:27 [GMT+7]

Hội thi tái hiện lễ hội dân tộc

Thứ sáu, 16/04/2021 - 21:38'
(BLC) - Hội thi được Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức hôm nay (16/4) tại khuôn viên nhà trường.

Tham gia Hội thi có 3 đội đại diện cho 3 dân tộc: Hà Nhì, Dao, Giáy. Tại Hội thi, các đội thuyết trình về không gian văn hóa của 3 dân tộc: cách bày trí nhà ở, bếp, mâm cơm cúng ngày tết, trang phục dân tộc, nhạc cụ truyền thống; các món ăn ẩm thực đặc trưng của từng dân tộc; dụng cụ lao động sản xuất… Đặc biệt, các đội thi tái hiện lại 3 lễ hội độc đáo: cúng rừng ma (Gạ Ma Do) của dân tộc Hà Nhì; xuống đồng (Róong Pọoc) của dân tộc Giáy; đám cưới của dân tộc Dao Tuyển.

Đội thi học sinh người Dao trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tái hiện đám cưới người Dao Tuyển tại Hội thi.

Tái hiện đám cưới người Dao Tuyển tại Hội thi.

Cùng với việc tái hiện 3 lễ hội dân tộc, các đội thi còn tổ chức thêm một số hoạt động vui chơi: ném còn, múa hát và trưng bày gian hàng với các sản phẩm đặc trưng của các dân tộc: thịt sấy, bánh khảo, mật ong, lá cây rừng…

Bên cạnh đó, Hội thi còn tổ chức thi các trò chơi thể thao dân tộc: ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, nhảy sạp, bịt mắt bắt vịt, bóng chuyền, kéo co cho học sinh của 12 lớp trong trường tham gia.

Đây là năm đầu tiên, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức Hội thi tái hiện lễ hội dân tộc. Hội thi là sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp các em thêm tự hào và yêu hơn những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo; đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết giữa học sinh các dân tộc trong trường với nhau tạo nên khối đại đoàn kết các dân tộc anh em vững mạnh, cùng phát triển.

Dự kiến, Ban Tổ chức Hội thi sẽ tổ chức trao giải vào thứ hai (ngày 19/4) với 24 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho học sinh tham gia thi ở 7 môn thể thao; 3 giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia thực hiện không gian văn hóa của 3 dân tộc; 1 giải tái hiện lễ hội ấn tượng; 1 giải tái hiện đúng bản sắc văn hóa dân tộc và 1 giải gian hàng độc đáo.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...