Thứ bảy, 20/04/2024, 13:57 [GMT+7]

Hội thi văn nghệ dân gian dân tộc Mông huyện Than Uyên năm 2020

Thứ tư, 25/11/2020 - 17:41'
(BLC) - Sáng nay (25/11), tại xã Tà Mung, huyện Than Uyên tổ chức Hội thi văn nghệ dân gian dân tộc Mông năm 2020 và sơ kết 1 năm thành lập Ban vận động nếp sống văn hóa mới trong đồng bào dân tộc Mông xã Tà Mung.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; các diễn viên, nghệ nhân của 8 xã có dân tộc Mông gồm: Tà Mung, Khoen On, Ta Gia, Tà Hừa, Pha Mu, Mường Cang, Mường Than, Phúc Than trong huyện… dự.

8 đội thi đến từ 8 xã tham gia các tiết mục: hát, múa, thổi khèn với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, văn hóa, đời sống sinh hoạt của dân tộc Mông. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao 26 giải, trong đó 8 giải A, 8 giải B, 9 giải C và 1 giải phụ cho thí sinh nữ xuất sắc nhất trong giữ gìn bài hát truyền thống dân tộc Mông.

Hội thi là cơ hội để đồng bào dân tộc Mông các xã giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Văn hóa & Thông tin Than Uyên trao giải cho các tiết mục xuất sắc.

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Than Uyên trao giải cho các tiết mục xuất sắc.

Sau 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, Ban Vận động nếp sống văn hóa mới trong đồng bào dân tộc Mông xã Tà Mung chủ động ban hành kế hoạch, bám sát 5 việc nên làm và 5 việc không nên làm để tập trung tuyên truyền, triển khai đến toàn thể bà con thực hiện. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông; dần bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan. Thúc đẩy ý chí, nghị lực của đồng bào Mông trong xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng nông thôn mới.

Xã Tà Mung có 352 hộ, 2.114 nhân khẩu dân tộc Mông sinh sống ở 5 bản. Bà con tích cực phát triển kinh tế - xã hội như: trồng chè, tăng vụ rau, màu thu đông, vụ đông; bỏ thói quen thả rông gia súc và một số hủ tục trong đời sống. Năm 2020, xã có 18 hộ thoát nghèo. Hiện nay, ốm đau bà con đến Trạm Y tế xã khám chữa bệnh; gia đình có người mất, không để quá 2 ngày; không di dịch cư tự do, không đốt rừng.

Thời gian tới, Ban Vận động tiếp tục bám sát cơ sở, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để điều chỉnh một số nội dung bản cam kết cho phù hợp; triển khai các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn hóa mới…

Nhân dịp này, xã Tà Mung tặng Giấy khen cho 6 cá nhân tiêu biểu thực hiện nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...