Thứ năm, 25/04/2024, 09:05 [GMT+7]

Hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Thứ ba, 18/01/2022 - 17:07'
(BLC) - Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu và "gặt hái” được nhiều thành công. Bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện, nâng cao.

Trao đổi với chúng tôi về công tác triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của địa phương, ông Mào Văn Tuyển – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Mô chia sẻ: Xã có lợi thế là địa phương tái định cư (7/8 bản thuộc diện tái định cư), hệ thống cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư đồng bộ và khang trang. Do vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả phong trào là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự chuyển biến tích cực, sâu rộng trong quá trình thực hiện.

Theo đó, để phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào cuộc sống, xã Mường Mô đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào. Tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu văn hóa như: gia đình văn hóa, bản văn hóa... Công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức qua hệ thống loa truyền thanh, trực tiếp tại hộ gia đình hoặc lồng ghép trong các buổi họp bản.

Chỉ đạo đưa vào quy ước, quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực như: không sinh con thứ ba, phòng chống các tệ nạn xã hội, tảo hôn, bảo vệ rừng... Phát huy vai trò của người đứng đầu, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong thực hiện quy ước. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ; các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần thắt chặt đoàn kết, gắn bó trong Nhân dân. 

Người dân xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) tham gia các phong trào văn hóa, thể dục thể thao của địa phương. Ảnh tư liệu

Người dân xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) tham gia các phong trào thể thao của địa phương. Ảnh tư liệu

Qua đó, nhận thức và ý thức xây dựng đời sống văn hóa của người dân nâng lên, các hủ tục trong tổ chức ma chay, cưới hỏi dần được xóa bỏ. Tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng. Nhiều hộ dân chủ động làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm, đảm bảo xa nhà, hợp vệ sinh...

Một trong những điểm nhấn trong triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở xã Mường Mô thời gian qua chính là khí thế thi đua sôi nổi của Nhân dân và cán bộ, đảng viên trong tham gia xây dựng gia đình, bản văn hóa; cơ quan văn hóa. Năm 2021, xã Mường Mô có 548 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm hơn 80% tổng số hộ trong xã. 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đạt danh hiệu chuẩn văn hóa, 6/8 bản được công nhận là bản văn hóa.

Ông Phan Văn Dơi – Trưởng bản Mường Mô 1, cho biết: “Khi được tuyên truyền, người dân trong bản phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa bỏ các hủ tục; chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa. Nhờ vậy, đến nay bản có 85% hộ đạt gia đình đạt gia đình văn hóa, bản được công nhận là bản văn hóa nhiều năm liền”.

Cùng với đó, để cụ thể hóa các nội dung của phong trào, xã Mường Mô phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, gắn với các chương trình trọng tâm để chỉ đạo thực hiện hiệu quả, nhất là lấy phát triển kinh tế làm then chốt, từ đó làm tiền đề xây dựng đời sống văn hóa mới. Vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa.

Hiện nay, trên địa bàn xã Mường Mô xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao như: mô hình chăn nuôi đại gia súc, nuôi cá lồng; mô hình trồng cây ăn quả (nhãn, xoài Đài Loan)... Đời sống, thu nhập của người dân cũng nhờ đó mà không ngừng cải thiện, nâng cao. Đến hết năm 2021, thu nhập bình quân đạt 27 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25,69%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Mường Mô đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức của người dân, gắn kết các gia đình, dòng họ, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lò Dinh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...