Thứ bảy, 20/04/2024, 20:18 [GMT+7]

Huyện Than Uyên: Trình diễn khinh khí cầu chào đón năm mới 2021

Thứ sáu, 01/01/2021 - 13:57'
(BLC) - Đêm 31/12, Ban Tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa - du lịch huyện Than Uyên năm 2020 tổ chức “Đêm Countdown” (Thời gian đếm ngược) chào đón năm mới bằng màn trình diễn khinh khí cầu. Dự “Đêm Countdown” có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Than Uyên; lãnh đạo các huyện trong tỉnh, các huyện: Văn Bàn (Lào Cai), Quỳnh Nhai (Sơn La) cùng đông đảo Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện và du khách.

Tại “Đêm Countdown” có gần 10 tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại với sự tham gia của gần 100 diễn viên thuộc các đội văn nghệ của bản, trường học, câu lạc bộ khiêu vũ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đôi lứa, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới.

Màn trình diễn lá cờ đỏ sao vàng bay lên bằng Khinh khí cầu tại “Đêm Countdown” chào đón năm mới 2021 của huyện Than Uyên.

Màn trình diễn lá cờ đỏ sao vàng bay lên bằng khinh khí cầu tại “Đêm Countdown” chào đón năm mới 2021 của huyện Than Uyên.

Đặc biệt, thời khắc chuyển giao từ năm 2020 sang năm 2021, các đại biểu cùng Nhân dân được thưởng thức màn trình diễn lá cờ đỏ sao vàng có diện tích 54m2, đại diện cho 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam bay lên bằng khinh khí cầu. Qua đó, mong ước một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công; những khát vọng của Nhân dân các dân tộc sẽ bay cao, bay xa, mảnh đất Than Uyên nói riêng, Lai Châu và cả nước nói chung ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Kết thúc màn chào đón năm mới bằng khinh khí cầu, các đại biểu và Nhân dân cùng tay trong tay, hòa mình vào không khí vui nhộn của những vòng xòe đoàn kết, yêu thương.

“Đêm Countdown” mở màn cho chuỗi các hoạt động trong Chương trình giao lưu – văn hóa huyện Than Uyên năm 2020 được tổ chức từ ngày 31/12/2020 – 3/1/2021.

Báo Laichâu Online sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...