Thứ tư, 24/04/2024, 17:13 [GMT+7]

Kiểm tra việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ ba, 19/06/2018 - 08:02'
(BLC) – Chiều nay (18/6), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do đồng chí Tẩn Vản Pao - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) tại xã Ka Lăng, huyện Mường Tè.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Ka Lăng báo cáo với Đoàn kiểm tra kết quả triển khai thực hiện phong trào năm 2017 và những tháng đầu năm 2018; khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện. Thời gian qua, phong trào trên địa bàn xã Ka Lăng nhìn chung thu hút được sự quan tâm của các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân. Ban Chỉ đạo phong trào xã được kiện toàn, củng cố, xây dựng chương trình, kế hoạch có tính định hướng, chiến lược phát triển. Đa số các thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào xã tích cực, chủ động phối kết hợp triển khai, thực hiện theo lĩnh vực, ngành phụ trách.

Quang cảnh buổi làm việc.

Các chi bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn có nhiều cố gắng, nỗ lực, chủ động thực hiện phong trào. Trong quá trình thực hiện luôn coi trọng công tác tuyên truyền tổ chức phù hợp với phong tục, tập quán, lành mạnh, tiết kiệm, bài trừ hủ tục và mê tín dị đoan. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đưa vào quy ước của các bản. Công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình có sự tiến bộ về nhận thức, đời sống Nhân dân từng bước nâng lên.

Ban Chỉ đạo xã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền đến các hộ gia đình và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. 100% số hộ đăng ký gia đình văn hoá (412 hộ), số hộ được công nhận 291/412 hộ (chiếm 70,63%). Phong trào xây dng bản làng văn hóa được các bản đặc biệt quan tâm, trên địa bàn có 11/11 bản đăng ký và được công nhận đạt 100%; phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa” có nhiều chuyển biến tích cực, 100% số cơ quan, đơn vị trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Việc xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thông tin - thể thao cơ sở được đẩy mạnh. Toàn xã có 12 nhà văn hóa, trong đó 11 nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng bản; 125 lượt người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, 25 hộ gia đình được công nhận gia đình thể thao…

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào xã Ka Lăng nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, số liệu cụ thể trong báo cáo về tệ nạn xã hội, số người nghiện; vấn đề sinh con thứ 3, tảo hôn và hôn nhân cận huyết; việc triển khai phong trào gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; việc xây dựng xã văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới và duy trì, bảo tồn những nét văn hóa truyền thống.

Phát biểu kết luận, đồng chí Tẩn Vản Pao - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc xã Ka Lăng đã đạt được trong thực hiện phong trào thời gian qua. Đồng chí đề nghị xã Ka Lăng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào xã, nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào; thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng phong trào, nâng cao chất lượng các phong trào đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ động khắc phục nạn tảo hôn và bạo lực gia đình trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong Nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo.

Sau buổi làm việc với xã Ka Lăng, Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác thực hiện phong trào tại bản Mé Gióng.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...