Thứ bảy, 20/04/2024, 16:15 [GMT+7]

Lễ hội Nàng Han lần thứ XV, năm 2021

Thứ bảy, 27/03/2021 - 22:46'
(BLC) - Trong 2 ngày 26-27/3 (tức ngày 14-15/2 âm lịch), xã Mường So (huyện Phong Thổ) tổ chức Lễ hội Nàng Han lần thứ XV, năm 2021. Dự Lễ hội có đồng chí Mai Thị Hồng Sim – Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của huyện, UBND các xã: Nậm Xe, Khổng Lào, thị trấn Phong Thổ, cùng đông đảo Nhân dân và du khách gần xa.

Các thôn bản dâng mâm lễ tại Lễ hội Nàng Han.

Các thôn bản dâng mâm lễ tại Lễ hội Nàng Han.

Lễ hội Nàng Han được xã Mường So phục dựng từ năm 2007. Từ đó đến nay, hàng năm xã đều tổ chức Lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của vị nữ tướng người Thái - Nàng Han có công trong sự nghiệp giữ nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Đồng thời, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, lưu giữ tinh thần thượng võ bất khuất của đồng bào dân tộc Thái; giá trị di tích đền thờ Nàng Han. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vui tươi lành mạnh trong Nhân dân.

Lễ hội lần này gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ cử hành dâng mâm lễ của 11 thôn bản; dâng hương của đại biểu khách mời, Nhân dân, du khách. Phần hội có sự tham gia của đông đảo bà con các dân tộc trong phần thi văn nghệ, biểu diễn các tiết mục đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái; thi các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian như: ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, tó má lẹ, én cáy, đi cà kheo.

Lần đầu tiên tại Lễ hội Nàng Han có phần trình diễn trang phục truyền thống.

Lần đầu tiên tại Lễ hội Nàng Han có phần trình diễn trang phục truyền thống.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Ban tổ chức đưa vào nội dung trình diễn trang phục dân tộc xen kẽ các tiết mục văn nghệ trong phần hội và lựa chọn địa điểm thi nấu ăn tại nhà văn hóa bản Vàng Pheo, nhằm quảng bá thêm hình ảnh đẹp về thiên nhiên, con người và mảnh đất Mường So, thúc đẩy phát triển du lịch nhằm từng bước thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...