Thứ sáu, 29/03/2024, 21:08 [GMT+7]

Nhiều hoạt động trong Ngày hội sách văn học châu Âu 2019

Chủ nhật, 12/05/2019 - 23:52'
Sáng 12-5, Ngày hội sách văn học châu Âu lần IV đã được khai mạc tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, Quận 1. Năm nay, có tất cả 10 quốc gia trong Cộng đồng châu Âu tham gia gồm: Anh, CH Séc, Pháp, Đức, Hungary, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam.

1

Với phiên bản 2019 lan rộng khắp ba miền bắc- trung- nam, Ngày hội sách văn học châu Âu có nhiều hoạt động đa dạng về loại hình như: thảo luận văn học, triển lãm, giới thiệu sách, chiếu phim, hoạt động tương tác...,với mong muốn mang đến cho người tham dự những điều thú vị về văn hóa châu Âu nói chung và văn học châu Âu nói riêng.

Tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, ban tổ chức đã tạo ra những không gian tương tác và sân chơi cho bạn đọc nhỏ tuổi tại sân khấu B, trưng bày các mô hình các nhân vật trong truyện tranh châu Âu: Xì trum, Asterix …Các giá tranh vẽ để các em vẽ theo hình các nhân vật trong truyện tranh, và nhận về những phần quà sách hấp dẫn.

Khu vực sân chơi an toàn giao thông và một phần lòng đường trước sân chơi và chiếu nghỉ cạnh sân chơi: trưng bày các bìa sách, các poster phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học châu Âu. Ngoài ra, tại xe buýt sách, bạn đọc có thể tham quan, mượn về đọc các sách văn học châu Âu do các đơn vị xuất bản Việt Nam phát hành, với những thao tác vô cùng đơn giản. Trong hoạt động lần này, tại các gian hàng sách có khu vực trưng bày sách chủ đề Văn học châu Âu và có chính sách ưu đãi từ 20-30% và các hình thức khuyến mãi khác trong suốt đợt hoạt động.

Sau chương trình khai mạc, nhiều bạn đọc đã tham gia buổi giới thiệu sách “Những cuộc phiêu lưu của Pettson & Findus” thông qua trò chơi thú vị dành cho trẻ em, do Đại sứ quán Thụy Điển cùng công ty sách Huy Hoàng tổ chức. Song song đó, tại khu vực sân khấu B của đường sách, diễn ra hoạt động vẽ những nhân vật quen thuộc của châu Âu như Luky Luke, Asterix, Harry Potter, Xì trum… theo trí tưởng tượng của các bé. Chương trình do Đường sách TP Hồ Chí Minh và NXB Kim Đồng tổ chức.

Trong suốt tháng 5 diễn ra Ngày hội sách văn học châu Âu, tại đường sách TP Hồ Chí Minh còn có những buổi giao lưu, giới thiệu sách như: Giới thiệu sách- Nam Kỳ viễn chinh ký 1861, tác giả Léopold Pallu De La Barrière, giao lưu dịch giả Lê Nguyễn; giới thiệu tập truyện ngắn “Những câu chuyện về khu phố nhỏ ven sông”- Jan Neruda, trò chuyện về văn học Séc dưới góc nhìn người Việt; Giới thiệu sách Kinh cầu nguyện Kadis dành cho đứa trẻ không ra đời, trò chuyện về văn học Hungary; giao lưu Trẻ em đường phố những góc nhìn khác; giới thiệu sách “Mênh mông đại dương và muôn trùng hải đảo”, tác giả Jean Pierre Orban…

Theo MẠNH HẢO/nhandan/Chủ Nhật, 12/05/2019, 12:58:17

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...