Thứ tư, 24/04/2024, 06:24 [GMT+7]

Phường Quyết Tiến: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

Chủ nhật, 24/10/2021 - 20:06'
(BLC)- Chiều 24/10, phường Quyết Tiến (thành phố Lai Châu) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Đây là phường được lựa chọn tổ chức điểm của thành phố Lai Châu.

Các đồng chí: Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu; Hà Thị Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố và Nhân dân trên địa bàn phường Quyết Tiến… dự Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng Nhân dân thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn phường Quyết Tiến biểu diễn; ôn lại lịch sử truyền thống MTTQ Việt Nam và tổng kết việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2021. Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid - 19 ngày càng diễn biến phức tạp… song Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã cùng cấp ủy, chính quyền phường Quyết Tiến quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Toàn phường đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quyền và lợi ích của các tấng lớp Nhân dân được quan tâm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở" gắn với nội dung xây dựng "đô thị văn minh" được tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể Nhân dân. Qua đó, bà con tích cực xây dựng các tuyến phố văn minh, thực hiện tốt việc tang, lễ hội cũng như văn hóa ứng xử, giao tiếp trong đời sống cộng đồng. Đồng thời, phát huy nội lực, chủ động phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, thu nhập bình quân toàn phường đạt 53 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,62%.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu tặng Bằng Khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2021.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu tặng Bằng Khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2021.

Nhân dân trong phường còn duy trì các đội văn nghệ, câu lạc bộ thể dục thể thao như: dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, khiêu vũ; xây dựng nếp sống văn minh, khu dân cư, gia đình văn hóa. Qua bình xét, 99,64% hộ đạt gia đình văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức đạt văn hóa. Ngoài ra, tích cực quyên góp tiền giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; ủng hộ các quỹ chăm sóc người có công, người cao tuổi, người bị ảnh hưởng do Covid -19… 

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Tống Thanh Bình bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước sự đổi thay tích cực của phường. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chuẩn "Tổ dân phố, bản văn hóa"; thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu dân cư, tham gia chăm sóc cây xanh; chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. Tăng cường vận động Nhân dân chuyển đổi ngành nghề từ nông nghiệp sang kinh doanh dịch vụ, thương mại, giúp Nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Duy trì mô hình liên gia tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư, xây dựng và thực hiện các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Tại Ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2021. Ủy ban MTTQ phường tặng Giấy khen cho 56 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục.

Trong dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quyết Tiến phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2022 và ký giao ước thi đua.

* Trước đó, phường cũng tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ III năm 2021 với 4 môn thể thao như: đẩy gậy, bóng chuyền hơi, cờ tướng, kéo co.

Thi đấu môn đẩy gậy tại Đại hội Thể dục Thể thao phường Quyết Tiến lần thứ III năm 2021.

Thi đấu môn đẩy gậy tại Đại hội Thể dục Thể thao phường Quyết Tiến lần thứ III năm 2021.

Kết thúc Đại hội, Ban Tổ chức đã giao 42 giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Đội tổ dân phố số 5, giải Nhì thuộc về Đội tổ dân phố số 8, giải Ba thuộc về Đội tổ dân phố số 3. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho các tổ dân phố tham gia thi đấu.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...