Thứ sáu, 29/03/2024, 13:54 [GMT+7]

Phiêng Luông 1 xây dựng đời sống văn hóa

Thứ năm, 09/04/2020 - 10:27'
(BLC) - Cùng với tích cực phát triển kinh tế, thời gian qua, người dân bản Phiêng Luông 1 (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đạt nhiều kết quả thiết thực. Đời sống tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Đội văn nghệ người cao tuổi bản Phiêng Luông 1 có hơn 10 thành viên, thời gian trước khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện, vào các ngày cuối tuần hay trước những sự kiện, ngày lễ quan trọng của địa phương, mọi người tập trung cùng nhau tập luyện những bài hát, điệu múa truyền thống của dân tộc mình. Trong các buổi tập luyện, không chỉ có những thành viên trong đội, mà bà con trong bản ở nhiều lứa tuổi cũng đến xem, đông vui. Bà Điêu Thị Chư (thành viên đội văn nghệ người cao tuổi bản) cho biết: “Nâng cao đời sống tinh thần bà con dân bản, Hội người cao tuổi của bản thành lập đội văn nghệ, các thành viên tích cực luyện tập, biểu diễn... góp phần lưu giữ, truyền bá những giá trị văn hóa đặc sắc trong cộng đồng. Những ngày lễ, tết biểu diễn phục vụ bà con, tôi và mọi người trong đội rất vui. Thời gian này, tuân thủ cách ly xã hội, phòng dịch Covid-19 các thành viên ở nhà tự luyện tập”. Hiện, bản Phiêng Luông 1 có 3 đội văn nghệ quần chúng với hơn 40 thành viên ở nhiều lứa tuổi, thường xuyên luyện tập, tham gia biểu diễn phục vụ người dân. Kinh phí hoạt động của các đội, hầu hết do các thành viên tự đóng góp. Mọi người đều có ý thức trong hoạt động, với chung một suy nghĩ - việc làm của mình là góp phần lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, mang lại niềm vui trong đời sống tinh thần cho bà con địa phương.

Đội văn nghệ người cao tuổi bản Phiêng Luông 1 luyện tập.

Đội văn nghệ người cao tuổi bản Phiêng Luông 1 luyện tập văn nghệ.

Bản Phiêng Luông 1 có 214 hộ, hơn 658 nhân khẩu, gần 100% là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Đến thăm bản, mọi người dễ dàng nhận thấy không gian sống của bản luôn xanh – sạch – đẹp, người dân thân thiện; những nếp nhà khang trang, đường làng ngõ xóm thoáng đãng, không có gia súc thả rông, ven đường nhiều cây hoa được người dân trồng tô điểm thêm cho bản văn hóa nơi vùng cao. Ông Lò Văn Vịnh - Trưởng bản Phiêng Luông 1 cho biết: “Xác định việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư mang ý nghĩa quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo địa phương, bản đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào; vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa, hăng hái tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đồng thời, làm tốt việc xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước tại khu dân cư phù hợp với phong tục tập quán địa phương. Chú trọng làm tốt việc biểu dương gương người tốt, việc tốt, khu dân cư điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực đến đông đảo quần chúng Nhân dân để tạo sức lan tỏa. Nhờ đó, chất lượng phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa ngày càng được nâng lên, thu được nhiều kết quả tích cực”.

Thực hiện xây dựng đời sống văn hóa gắn với các việc làm thiết thực, ngoài hoạt động hiệu quả của các đội văn nghệ quần chúng, Nhân dân bản Phiêng Luông 1 còn làm tốt công tác vệ sinh môi trường, các gia đình tự đào hố rác, đổ rác đúng nơi quy định, tích cực tham gia các buổi vệ sinh chung của cả bản vào các ngày cuối tuần. Phát triển chăn nuôi, sản xuất hàng năm Nhân dân đăng ký mua trả chậm phân bón hóa học, tích cực phun thuốc trừ sâu bệnh cho cây trồng, chăm sóc tốt hơn 22ha lúa 2 vụ, tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt gần 250 tấn. Bà con tích cực chăn nuôi đàn trâu, bò với gần 200 con và 2.000 con gia cầm các loại. Hầu hết các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại đạt 3 cứng, chủ động trồng cỏ làm thức ăn cho vật nuôi. Có 7 hộ xây dựng được mô hình chăn nuôi gia súc tập trung cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Các gia đình, dòng họ thực hiện nếp sống văn hóa, bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ các hủ tục lạc hậu; giáo dục con cháu chăm ngoan học hành, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, tích cực lao động sản xuất.

Những ngày qua, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, bản phối hợp với đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền lưu động, nhắc nhở bà con thực hiện việc cách ly xã hội, đeo khẩu trang, không tụ tập đông người. Người dân chấp hành, nâng cao ý thức trong công tác phòng dịch, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch nơi công cộng.

Xây dựng gia đình, bản văn hóa đã trở thành việc làm thường xuyên của các hộ dân bản Phiêng Luông 1. Hết năm 2019, bản có 177 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bản nhiều năm liền được công nhận bản văn hóa. Thời gian tới, bản tiếp tục tuyên truyền người dân, nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa, gắn với phát triển kinh tế, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đóng góp cùng chính quyền xã thực hiện đạt kết quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...