Thứ bảy, 20/04/2024, 19:35 [GMT+7]

Tưng bừng hội lớn

Thứ tư, 01/01/2020 - 14:07'
(BLC) - Rạo rực, rạo rực lòng người/Rạo rực, rạo rực ngày hội lớn/Rạo rực những bước chân/Về đây, về đây chung vui hội lớn/Hội còn, hội còn quê hương, thắm tình hữu nghị/Hội còn quê hương đón bạn bè bốn phương... Những câu hát ấy ngân vang khắp bản trên, mường dưới thay lời mời du khách, bạn bè gần xa về tham dự Lễ hội ném còn 3 nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI năm 2019 do huyện Mường Tè đăng cai tổ chức từ ngày 29 - 31/12.

<> Giao lưu thể thao - tăng tình đoàn kết

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa rất quan trọng nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác, đối ngoại giữa các huyện giáp biên giới; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng, chính quyền Nhân dân khu vực biên giới. Với chủ đề “Sắc màu hữu nghị”, Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc.

Phóng viên Báo Laichâu Online giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh tại Lễ hội.

Nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may tại Lễ cúng còn.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội đường phố.

Khéo ném còn.

Hấp dẫn môn tù lu.

Gay cấn môn thi đẩy gậy.

Sôi nổi thi kéo co.

Sức hút trang sức truyền thống của dân tộc Thái.

Phụ nữ dân tộc Thái cuộn tơ, xe sợi may trang phục truyền thống.

Nghi lễ rắc gạo cầu may của dân tộc Cống.

Độc đáo trang phục đồng bào Si La.

Trò chơi dân gian của đồng bào La Hủ.

Chương trình nghệ thuật "Sắc màu văn hóa".

Nhóm P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...