Thứ sáu, 29/03/2024, 02:13 [GMT+7]

Tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019

Thứ ba, 07/01/2020 - 15:16'
(BLC) - Hội nghị được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chiều 6/1. Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019, các đơn vị trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của UBND tỉnh giao; phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thành công Lễ hội Ném còn 3 nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI năm 2019 tại huyện Mường Tè. Tiếp nhận và xử lý trên 3.500 văn bản đến, ban hành hơn 1.400 văn bản quản lý theo thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch ở địa phương.

Đồng chí Tống Thanh Hải- Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã tặng “Cờ thi đua của Bộ” cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Thổ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Thổ.

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, toàn ngành tập trung đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các nội dung tuyên truyền; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tích cực triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; duy trì hoạt động của thư viện. Tổ chức tuyên truyền 626 buổi, hơn 2.000 lượt xe thông tin lưu động; tổ chức phục dựng Lễ Cúng bản “Căm Mương” dân tộc Lự (xã Bản Hon, huyện Tam Đường); sưu tầm 50 hiện vật dân tộc Khơ Mú trên địa bàn huyện Tân Uyên, Sìn Hồ, nâng tổng số hiện vật có tại Bảo tàng tỉnh trên 31.000 nghìn hiện vật; tổ chức 4 cuộc trưng bày ảnh chuyên đề tại các huyện; cấp mới và tặng hơn 600 thẻ bạn đọc; thực hiện 665 buổi chiếu phim lưu động. Toàn tỉnh có 78,2% bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 82,5% gia đình văn hóa; 95,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; duy trì hơn 2.000 đội văn nghệ quần chúng, 425 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 395 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thu hút 6.700 thành viên tham gia.

Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhờ đó, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Toàn tỉnh có trên 125.000 người tập luyện thể thao thường xuyên, hơn 16.000 gia đình thể thao, 341 câu lạc bộ và điểm tập luyện thể dục thể thao. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều kết quả cao tại các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc với 87 huy chương các loại.

Hoạt động du lịch tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2019 có trên 350.000 lượt khách du lịch đến với Lai Châu với tổng doanh thu đạt 540 tỷ đồng…

Năm 2020, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động; tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; tăng cường hiệu quả hoạt động hệ thống thư viện; triển khai các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến ứng dụng “du lịch thông minh”; tổ chức sự kiện Tuần du lịch Lai Châu lần thứ II năm 2020…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận, thảo luận tập trung vào vấn đề: thực trạng công tác quản lý, bảo vệ các di tích trên địa bàn tỉnh; giải pháp triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016-2020; nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao quần chúng; bình xét danh hiệu gia đình, thôn, bản, cơ quan, doanh nghiệp văn hóa…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo ý nghĩa, giá trị và sức lan tỏa sâu rộng; triển khai sâu rộng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới” gắn với “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng kế hoạch tập luyện, tham gia và tổ chức các hội thi, hội diễn, giải thi đấu thể dục thể thao toàn quốc; đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến du lịch…

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Thổ; Bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...