Thứ sáu, 19/04/2024, 08:37 [GMT+7]

Từ ngày 21 - 22/11 diễn ra chung kết Cuộc thi “Tiếng hát trên đỉnh Putaleng” lần thứ nhất, năm 2020

Thứ năm, 19/11/2020 - 20:39'
(BLC) - Chiều nay (19/11), Tỉnh đoàn tổ chức họp báo về chung kết Cuộc thi “Tiếng hát trên đỉnh Putaleng” lần thứ nhất, năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì họp báo. Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị tài trợ đồng tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chè Tam Đường, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hoàng Gia Lai Châu, Phòng Chẩn trị y học cổ truyền thuốc trị gan A Súa, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh Chi nhánh tỉnh Lai Châu và đơn vị đồng hành Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Tài năng trẻ Việt Nam dự.

Cuộc thi “Tiếng hát trên đỉnh Putaleng” lần thứ nhất, năm 2020 được tổ chức theo 2 hình thức: thi online và thi trực tiếp (mỗi hình thức thi có 2 vòng: sơ khảo, chung kết). Các đối tượng tham gia cuộc thi là đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trong độ tuổi từ 16 - 40 tuổi hiện đang sinh sống, học tập, lao động công tác trên địa bàn các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Sơn la, Điện Biên; đoàn viên, thanh niên và Nhân dân là người Lai Châu đang sinh sống lao động, học tập trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Theo đó, các thí sinh tham gia với hình thức thi đơn ca ở 4 dòng nhạc: thính phòng, dân ca, nhạc trẻ và bolero. Các tác phẩm dự thi là ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, đất và người Lai Châu, tình yêu đôi lứa, những bài hát về Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ.

Quang cảnh buổi Họp báo

Quang cảnh họp báo. 

Với hình thức thi Online (diễn ra từ ngày 16/5 - 22/8), Ban Tổ chức đã lựa chọn được 14 thí sinh xuất sắc trong tổng số 168 thí sinh đăng ký vào vòng chung kết.

Với hình thức thi trực tiếp, ở vòng thi sơ khảo (tổ chức từ ngày 3 - 4/10), Ban Tổ chức lựa chọn 17 thí sinh/65 thí sinh đến từ các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái vào vòng chung kết; trong đó 3 thí sinh đạt giải nhất ở hình thức thi Online. Dự kiến chung kết Cuộc thi “Tiếng hát trên đỉnh Putaleng” lần thứ nhất, năm 2020 được tổ chức từ ngày 21 - 22/11 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lai Châu.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua cuộc thi tạo không khí, sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường đoàn kết, giao lưu nghệ thuật giữa thanh niên Lai Châu với các tỉnh lân cận. Đồng thời, tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng âm nhạc; tạo tiền đề xây dựng các đội văn nghệ xung kích của Đoàn phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Đặng Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc thi là hoạt động thiết thực và ý nghĩa đối với một tỉnh miền núi như Lai Châu để tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng trẻ về âm nhạc. Các đơn vị báo chí trong tỉnh tập trung tuyên truyền hoạt động của cuộc thi gắn với hình ảnh đất và người Lai Châu. Tỉnh đoàn phối  hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền lưu động về cuộc thi để Nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết, thu hút người đến xem; tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...